Ngôi nhà của Lý Tiểu Long ở Hồng Kông sẽ bị phá bỏ?

Ngôi nhà của Lý Tiểu Long từng sống ở Hồng Kong sẽ có thể bị phá bỏ thay vì được chuyển thành bảo tàng.

Johnny Trí Nguyễn từng bị Lí Liên Kiệt cho no đòn.
Ngôi sao võ thuật Ngô Kinh bất ngờ “trọc đầu” thành người tu hành.

 Ngày 8/9, South China Morning Post cho biết nhiều người hâm mộ huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long ở Hồng Kông đang kêu gọi chính quyền giữ lại ngôi nhà 2 tầng ở địa chỉ số 41 đường Cumberland, vì nó có thể sẽ bị phá bỏ hoặc bán đi.

Ngôi nhà Lý Tiểu Long từng sống ở Hồng Kông sẽ bị phá bỏ?
Lý Tiểu Long – Huyền thoại võ thuật

Chủ ngôi nhà này là Yu Panglin đã qua đời hồi tháng 5/2015 nên không biết ai sẽ sở hữu ngôi nhà gắn liền với Lý Tiểu Long. Ông Yu đã từng tuyên bố sẽ làm từ thiện với số gia sản trị giá 9,3 tỉ Hồng Kong, trong đó có ngôi nhà mà Lý Tiểu Long từng ở.

Ông Yiu-Keung, Chủ tịch tổ chức người hâm mộ Lý Tiểu Long, nói rằng người hâm mộ Lý Tiểu Long trên khắp thế giới mong muốn ngôi nhà đó được giữ lại và là nơi trưng bày những gì thuộc về huyền thoại võ thuật thế giới này.

Nhà của Lý Tiểu Long ở Hồng Kông có nguy cơ bị phá bỏ.
Nhà của Lý Tiểu Long ở Hồng Kông có nguy cơ bị phá bỏ.

Họ lo sợ vì người chủ căn nhà này là Yu Panglin đã chết hồi tháng 5.2015 nên không biết ai sở hữu ngôi nhà gắn liền với tên tuổi của Lý Tiểu Long. Ông Yu hồi năm 2010 từng tuyên bố sẽ đóng góp từ thiện toàn bộ gia sản trị giá 9,3 tỉ Hồng Kông, trong đó có ngôi nhà của Lý Tiểu Long.

Con gái Lý Tiểu Long, bà Shannon Lee, cho biết bà rất lo lắng nếu ngôi nhà mà cha bà từng ở không được đưa vào bảo tồn chứng tích lịch sử. Bà mong rằng chính quyền Hồng Kông hiểu được tâm nguyện của mọi người, sẽ có quyết định bảo tồn ngôi nhà,  nếu không nó có thể sẽ bị phá bỏ hoặc khi rơi vào tay của người khác.

Có thể bạn quan tâm: 10 khoảnh khắc kinh điển của Lý Tiểu Long trên màn ảnh

[jwplayer player=”1″ mediaid=”69381″]

Diệp Phong