Ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt: Sau ánh hào quang là vực thẳm

Được xem là ông hoàng của dòng phim võ thuật Hoa ngữ nhưng ở tuổi xế chiều, Lý Liên Kiệt liên tiếp vướn vào những scandal và bệnh tật. Thậm chí, nam diễn viên còn tiên đoán cái chết của bản thân đã cận kề.

Lý Liên Kiệt mặt tái nhợt chia sẻ ngày qua đời cận kề
Hồng Kim Bảo dùng diễn viên đóng thế vì sợ đánh nhau với Chân Tử Đan.

ĐỈNH CAO CỦA VÕ THUẬT ĐIỆN ẢNH

Sau thời của Lý Tiểu Long, cùng với Hồng Kim Bảo và Thành Long thì Lý Liên Kiệt chính là tên tuổi lẫy lừng từng khiến khán giả châu Á đứng ngồi không yêu bằng nhiều bộ phim võ thuật có chất lượng. Không những thành công ở thị trường châu Á, ông luôn được các nhà làm phim Hollywood đánh giá cao và mời tham gia vào nhiều dự án phim.

Những bộ phim đưa tên tuổi Lý Liên Kiệt lên hàng sao hạng A có thể kể đến như:Thiếu Lâm Tự, Hoàng Phi Hồng, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Hoắc Nguyên Giáp,Xác Ướp,… Sự nghiệp đỉnh cao quyết định giá cát sê cũng cao ngất ngưởng. Năm 2007, Lý Liên Kiệt nhận cát sê lên đến 15 triệu đôla – khoảng 300 tỷ đồng, trở thành một trong những nghệ sĩ Trung Quốc “cá kiếm” nhất với số lượng tài sản lên đến gần 7000 tỷ đồng.

GIÀU NỨT VÁCH

Khoảng tiền kiếm được từ cát xê, sản xuất phim đã làm khối tài sản của Kiệt tăng lên đáng kể. Ông không ngần ngại đầu tư vào bất động sản. Theo nhiều thông tin trước đây, vợ chồng ông có căn hộ hạng sang tại tòa nhà Tomson Group lừng lẫy. Ngoài ra, khu phức hợp ở Hậu Hải, Bắc Kinh cũng được gia đình ông biến thành khu nhà cao cấp bậc nhất thủ đô Trung Quốc. Lý Liên Kiệt giàu đến nỗi biệt thự nghìn tỷ ở Thượng Hải phải bỏ không không người ở. Đó là minh chứng cho sự giàu có của ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt.

NGƯỜI CHỒNG PHỤ BẠC

Sau ánh hào quang của điện ảnh và tiền tài, ít ai biết rằng Lý Liên Kiệt là người đàn ông phụ bạc, trăng hoa. Người vợ đầu của ông là Hoàng Thu Yến từng gắn bó với ông từ thuở cơ hàn, chưa có danh tiếng. Cô luôn đứng phía sau theo sát sự nghiệp của chồng. Nhưng khi đạt đến đỉnh cao danh vọng, nam tài tử họ Lý lại ruồng bỏ cô để chạy theo hoa hậu Lợi Trí.

Năm 1999, cả hai danh chính ngôn thuận đăng ký kết hôn, trong khi đó, vợ đầu của anh là Thu Yến thì sống cuộc sống tạm bợ, thiếu thốn, cả ba mẹ con sống ở tầng hầm của một cửa hàng chăm sóc sắc đẹp nơi bà làm thuê.

Nói thêm về cuộc hôn nhân với Lợi Trí, Lý Liên Kiệt có vẻ như đã “rút kinh nghiệm” khi anh cam kết với vợ sẽ không bận rộn tham gia đóng phim trong thời gian Lợi Trí mang bầu. Cả hai có với nhau 2 đứa con gái là Jane và Jada.

ANH TRAI NGHÈO KHỔ, LÀM THUÊ

Trong thời gian vừa qua, thông tin về hai người anh trai của Lý Liên Kiệt, một người nghèo khổ sống tạm bợ, một người phải làm thuê cho chính Lý Liên Kiệt khiến nhiều người không khỏi giật mình.

Một người anh trai của Lý Liên Kiệt là Lý Liên Lợi hiện đang có cuộc sống nghèo khó, khổ sở tại một khu phố nghèo. Hàng xóm cho biết, chưa bao giờ họ thấy Lý Liên Kiệt tới đây thăm hỏi anh trai. Người anh thứ hai là Lý Liên Thắng, hiện giờ đang làm trợ lý và tài xế cho chính em trai Lý Liên Kiệt. Cuộc sống của ông bớt cực khổ hơn người anh Lý Liên Lợi, bởi Lý Liên Kiệt trả lương cho anh trai lên đến 330 triệu đồng/tháng.

BIỂN THỦ TIỀN TỪ THIỆN

Lý Liên Kiệt được biết đến với tư cách là nhà từ thiện năng nổ với những chuyến đi tới nhiều vùng đất cũng như số tiền huy động được cho các quỹ từ thiện. Tuy nhiên, hình ảnh của nam tài tử bị hoen ố khi scandal tố ông biển thủ số tiền lên đến 54 triệu đô (khoảng hơn 1200 tỷ đồng) trong số 60 triệu đô (khoảng 1380 tỷ đồng).

Theo đó, Lý Liên Kiệt là người đứng đầu tổ chức từ thiện mang tên One Foundation. Năm 2008, thảm hoạ động đất ở Tứ Xuyên xảy ra, tổ chức này đứng ra kêu gọi quyên góp và thu nhận số tiền 400 triệu NDT (khoảng 60 triệu đô – 1380 tỷ đồng). Tuy nhiên, 6 năm sau đó, số tiền chi ra để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả cho trận động đất chỉ có 6 triệu đô. Câu hỏi được đặt ra, số tiền còn lại (khoảng 54 triệu đô) còn lại biến mất đi đâu? Đã có nhiều chỉ trích cho rằng, Lý Liên Kiệt đội lốt nhà hảo tâm để lừa tiền của các tổ chức, cá nhân trong cả nước. Lý Liên Kiệt từng mở họp báo thanh minh, tuy nhiên câu trả lời của ông vẫn chưa thuyết phục được người hâm mộ do lời giải thích còn quanh co. Cho tới tận bây giờ, số tiền 54 triệu đô kia được giải quyết như thế nào vẫn là một câu hỏi lớn.

CẬN KỀ CÁI CHẾT VÌ CĂN BỆNH HIỂM NGHÈO

Hai năm nay, báo giới xứ Trung thi thoảng lại đưa tin về tình hình sức khoẻ của Lý Liên Kiệt. Ông được chẩn đoán mắc chứng cường giáp từ năm 2010, gương mặt phù nề, mắt lồi ra ngoài, da mặt nhăn nheo, già đi trông thấy, chưa kể căn bệnh còn khiến tim của nam tài tử đập nhanh, khiến Lý Liên Kiệt phải từ bỏ đóng phim võ thuật. Lúc nào trông tài tử cũng mệt mỏi và phờ phạc.

4-k5-1481857851378-1482109584581

Nhiều người nói, Lý Liên Kiệt đang phải chịu báo ứng trước những việc làm mà anh đã gây. Phản bội vợ cũ, không màng tới anh em họ hàng, vướng nghi án biển thủ quỹ từ thiện,… là những góc khuất phía sau ánh hào quang của Lý Liên Kiệt. Phải chăng giờ đây, nam tài tử đang thấm thía hơn bao giờ hết những gì mình đã làm trong quá khứ?

V.Đ – Tổng hợp