‘Nữ hoàng Muay’ Thanh Trúc giành HCV Boxing Đại hội TDTT TP.HCM

Dù thi đấu không phải ở bộ môn Muay sở trường và mới trở lại sau chấn thương nhưng võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Trúc vẫn xuất sắc giành tấm HCV Boxing hạng 48kg nữ tại Đại hội TDTT TP.HCM 2018.

Trong số các trận chung kết bộ môn Boxing của Đại hội TDTT TP.HCM 2018 diễn ra chiều 2/4, Nguyễn Thị Thanh Trúc – nữ hoàng Muay Việt Nam nhận được sự quan tâm và theo dõi của đông đảo người hâm mộ võ thuật.

Cách đây hơn nửa năm, Thanh Trúc đã thực hiện thành công ca phẫu thuật chấn thương ở gối nhằm cứu vãng sự nghiệp võ thuật. Thi đấu sở trường ở bộ môn Muay Thai, Nguyễn Thị Thanh Trúc từng làm mưa làm gió ở các sàn đấu trong nước và quốc tế. Thành tích tiêu biểu nhất của nữ võ sĩ sinh năm 1991 phải kể đến 4 HCV Muay toàn quốc liên tiếp (2013 – 2016), HCV châu Á 2012, HCV thế giới 2013, đai vô địch bán chuyên thế giới 2017…

Trở lại sau chấn thương, Thanh Trúc thi đấu ấn tượng ở môn Boxing.
Trở lại sau chấn thương, Thanh Trúc thi đấu ấn tượng ở môn Boxing.

Trở lại sau chấn thương, Thanh Trúc chưa thể bắt đầu thi đấu ở môn Muay mà thử sức ở Boxing. Tại kỳ đại hội năm nay, cô thi đấu cho đơn vị quận Phú Nhuận. Trong trận chung kết, đối thủ của nữ hoàng Muay Việt Nam là Nguyễn Thị Cẩm Tiên (Gò Vấp). Dù không phải môn sở trường nhưng bằng kinh nghiệm dày dặn của bản thân, Trúc hầu như áp đảo và không cho đối phương cơ hội.

Kết thúc 3 hiệp đấu, Thanh Trúc là người thắng cuộc và giành tấm HCV Boxing hạng 48kg nữ. Cô chia sẻ: “Lần đầu trở lại tập luyện và thi đấu Boxing, tôi nhận thấy các võ sĩ trẻ của giải năm nay có sự tiến bộ vượt bậc về sức mạnh và kỹ thuật chuyên môn.

Việc giành chiến thắng lần này là bước khởi đầu cho việc trở lại thi đấu của tôi. Thi đấu Boxing với tôi vào lúc này khá bất lợi vì nó đòi hỏi sự di chuyển khéo léo và độ linh hoạt của đòn tay.

Tôi từ Muay qua thì độ linh hoạt kém hơn nhiều, hơn nữa chấn thương chân chưa hoàn toàn hồi phục nên không tránh khỏi khó khăn”.

HCV Boxing Đại hội TDTT TP.HCM 2018 là bước khởi đầu mới của 'nữ hoàng Muay' Việt Nam.
HCV Boxing Đại hội TDTT TP.HCM 2018 là bước khởi đầu mới của ‘nữ hoàng Muay’ Việt Nam.

Nói về dự định sắp tới, Thanh Trúc tiết lộ cô sẽ cố gắng thử sức thêm một đến hai giải nữa để xem có khả năng quay lại thi đấu hay không. Ngoài ra, cô cũng sẽ quyết tâm tập luyện hết sức để nhanh bình phục hoàn toàn chấn thương và trở lại với môn Muay Thai.

Võ Đạt