Soi khối tài sản khổng lồ của “sao Vịnh Xuân” Tạ Đình Phong

Tạ Đình Phong được cho là chủ sở hữu của số tài sản ước tính hơn 850 triệu HKD, tương đương 109 triệu USD.

>>> Chân Tử Kinh và Tạ Đình Phong hợp sức đánh bại đối thủ trong phim Long hổ môn

>>> Sao Vịnh Xuân quyền Tạ Đình Phong được vợ cũ chúc phúc

Tạ Đình Phong sinh năm 1980. Anh là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng Hong Kong. Mặc dù mới chỉ hơn 30 tuổi nhưng Tạ Đình Phong là một trong những ngôi sao giàu có nhất của Hong Kong.
Tạ Đình Phong sinh năm 1980. Anh là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng Hong Kong. Mặc dù mới chỉ hơn 30 tuổi nhưng Tạ Đình Phong là một trong những ngôi sao giàu có nhất của Hong Kong.
Không hài lòng với chất lượng MV ca nhạc “Ngọc hồ điệp” được xử lý hậu kỳ ở bởi đối tác nước ngoài, Tạ Đình Phong bỏ tiền túi thành lập công ty PO Triều Đình (Post Production Office Limited) chuyên về sản xuất tiền kỳ, hậu kỳ phim, quảng cáo, MV, trò chơi điện tử.
Không hài lòng với chất lượng MV ca nhạc “Ngọc hồ điệp” được xử lý hậu kỳ ở bởi đối tác nước ngoài, Tạ Đình Phong bỏ tiền túi thành lập công ty PO Triều Đình (Post Production Office Limited) chuyên về sản xuất tiền kỳ, hậu kỳ phim, quảng cáo, MV, trò chơi điện tử.
Hiện tại, đây là công ty kỹ xảo nổi tiếng nhất Hong Kong và Tạ Đình Phong mỗi năm thu số tiền lãi lên đến 100 triệu HKD (gần 13 triệu USD).
Hiện tại, đây là công ty kỹ xảo nổi tiếng nhất Hong Kong và Tạ Đình Phong mỗi năm thu số tiền lãi lên đến 100 triệu HKD (gần 13 triệu USD).
Dưới tên công ty mẹ PO Triều Đình, Tạ Đình Phong thành lập một loạt các công ty về các lĩnh vực ẩm thực, thời trang, giải trí.
Dưới tên công ty mẹ PO Triều Đình, Tạ Đình Phong thành lập một loạt các công ty về các lĩnh vực ẩm thực, thời trang, giải trí.
Ẩm thực là lĩnh vực Tạ Đình Phong đầu tư nhiều nhất.
Ẩm thực là lĩnh vực Tạ Đình Phong đầu tư nhiều nhất.
Ngoài là CEO của công ty PO Triều Đình, Tạ Đình Phong hiện là cổ đông lớn nhất của See Corporation, một công ty giải trí truyền thông chuyên về sản xuất phim điện ảnh, truyền hình và quản lý nghệ sĩ khi tài tử nắm trong tay 23,42% cổ phần.
Ngoài là CEO của công ty PO Triều Đình, Tạ Đình Phong hiện là cổ đông lớn nhất của See Corporation, một công ty giải trí truyền thông chuyên về sản xuất phim điện ảnh, truyền hình và quản lý nghệ sĩ khi tài tử nắm trong tay 23,42% cổ phần.
Tháng 11/2014, truyền thông Hong Kong đưa tin Tạ Đình Phong kiếm được gần 140 triệu HKD (18 triệu USD) chỉ trong một ngày khi giá cổ phiếu của See Corporation bất ngờ tăng.
Tháng 11/2014, truyền thông Hong Kong đưa tin Tạ Đình Phong kiếm được gần 140 triệu HKD (18 triệu USD) chỉ trong một ngày khi giá cổ phiếu của See Corporation bất ngờ tăng.
Ngoài ra, Tạ Đình Phong còn sở hữu khối bất động sản “khủng” với vô số căn hộ, biệt thự cao cấp và cửa hàng.
Ngoài ra, Tạ Đình Phong còn sở hữu khối bất động sản “khủng” với vô số căn hộ, biệt thự cao cấp và cửa hàng.
Với chuỗi bất động sản khổng lồ trị giá 52 triệu USD, tài tử được coi là trùm bất động sản nổi tiếng và là doanh nhân giàu kinh nghiệm và bản lĩnh.
Với chuỗi bất động sản khổng lồ trị giá 52 triệu USD, tài tử được coi là trùm bất động sản nổi tiếng và là doanh nhân giàu kinh nghiệm và bản lĩnh.
Bên cạnh đó, Tạ Đình Phong cũng là nghệ sĩ được trả thù lao cao ngất ngưởng khi đóng phim, dự sự kiện và làm đại diện quảng cáo. Chính điều đó cũng góp phần làm gia tăng khối tài sản của Tạ Đình Phong.
Bên cạnh đó, Tạ Đình Phong cũng là nghệ sĩ được trả thù lao cao ngất ngưởng khi đóng phim, dự sự kiện và làm đại diện quảng cáo. Chính điều đó cũng góp phần làm gia tăng khối tài sản của Tạ Đình Phong.
 thu nhập 12,48 triệu USD, Tạ Đình Phong xếp thứ 3 (sau Phạm Băng Băng và Châu Kiệt Luân) trong danh sách 30 nghệ sĩ giàu có và có tầm ảnh hưởng nhất Trung Quốc trong năm 2015 mà tạp chí Forbes vừa công bố mới đây.
Thu nhập 12,48 triệu USD, Tạ Đình Phong xếp thứ 3 (sau Phạm Băng Băng và Châu Kiệt Luân) trong danh sách 30 nghệ sĩ giàu có và có tầm ảnh hưởng nhất Trung Quốc trong năm 2015 mà tạp chí Forbes vừa công bố mới đây.

Theo Kienthuc.net.vn