Sự kiện UFC Atlantic đạt ngưỡng 965 ngàn người xem

Sự kiện UFC hôm thứ 7 ở Atlantic City, N.J, đưa tin mới nhất về việc hủy bỏ hiệp đấu thứ 5 giữa Kevin Lee và Edson Barboza, thu hút 956,000 người xem.

Con số này cao hơn 20% so với mức trung bình năm 2017 về các sự kiện Fight Night chính thức, và 28% so với các chương trình cùng thời điểm năm ngoái mà Cub Swanson vs. Artem Lobov là tiêu điểm của Fight Night lúc đó.

Chương trình này cũng đạt trung bình 14,690 người xem trên mỗi phút trên FOX Sports Go và FOX Now.

Chương trình đạt đỉnh điểm với 1.092.000 khán giả cho một trận đấu gay cấn hạng heavyweight với quyết định chiến thắng dành cho Justin Willis trước đối thủ Chase Sherman.

Tin tốt về số Main Card được tính toán với số lượng thấp bất thường so với số Prelims, thu hút trung bình 561,000 người xem trên tivi và 9,263 người xem phát trực tiếp chương trình. Trận đấu thì không có bất kì sự thu hút lớn nào về nó. Chiến thắng của võ sĩ Ryan LaFlare trước võ sĩ Alex Garcia là tâm điểm chính, và có một cuộc chiến với chất lượng cao hơn so với các trận đấu điển hình với Corey Anderson và Siyar Bahadurzada giành chiến thắng trong hai trận đấu đầu tiên.

Con số này thấp hơn 12% so với các trận đấu trung bình trong thời gian đầu năm ngoái. Trong hầu hết các trường hợp, một Main Card ở mức trung bình cũng theo các Prelims tương ứng. 405,000 người xem giữa Prelims và Main Card thì lớn hơn bất kì sự kiện FS 1 nào của năm ngoái.

Có rất nhiều trận đấu diễn ra vào ngày thứ 7, Main Card sẽ dựa vào chương trình phát sóng của ESPN phát sóng trận đấu giữa Oklahoma City Thunder và Utah Jazz NBA, với 3,394,000 người xem, cũng như trận đấu giữa Adrien Broner và Jesse Vargas trên Showtime, với 782,000 người xem.

Các Prelims, phát sóng từ 8 đến 10 giờ tối, đều đi ngược lại với hai trận đấu quyết định cả NBA và NHL, với sự theo dõi của 2,804,000 và 1,889,000 người xem, một NASCAR race on FOX có 3,033,000 người theo dõi ngang bằng với thị trường bóng chày địa phương, các trận đấu bóng rổ và khúc gôn cầu.

Quang Phượng