Tạ Đình Phong kiếm gần 400 tỷ đồng trong một ngày

Nam diễn viên 34 tuổi được truyền thông Hong Kong gọi là “hình mẫu cho người trẻ thế hệ mới”.

Mới đây, với 23,42% cổ phần, Tạ Đình Phong đã trở thành cổ đông cá nhân lớn nhất của See Corporation – một công ty giải trí chuyên sản xuất phim điện ảnh, truyền hình và quản lý nhiều nghệ sĩ như Văn Tụng Nhàn, Châu Hải My,…

Ngày 23/10, See Corporation tạm dừng giá cổ phiếu ở mức 0,38 đôla Hong Kong trước khi tái niêm yết vào ngày hôm sau. Sau khi Tạ Đình Phong mua 250 triệu cổ phiếu ở mức 0,35 đôla Hong Kong, giá đã nhảy từ 0,35 lên 0,80 đôla Hong Kong, giúp Tạ Đình Phong “đút túi” gần 140 triệu đôla Hong Kong (khoảng 18 triệu USD) chỉ sau một đêm.

226133491479549dm20041

Không chỉ là một ngôi sao chăm chỉ, biết kiếm tiền bằng cát-xê, Tạ Đình Phong còn nổi tiếng với những lựa chọn kinh doanh thông minh. Ngoài See Corporation, anh còn có một công ty giải trí riêng mang tên Post-Production. Chàng tài tử 34 tuổi được đánh giá cao về triết lý kinh doanh và kinh nghiệm lãnh đạo.

55349483-1294026010-sao-hoa--12-

Truyền thông Cảng thơm không ngần ngại gọi Tạ Đình Phong là “hình mẫu cho người trẻ thế hệ mới”. Thời gian gần đây, không chỉ được chú ý với công việc kinh doanh, Tạ Đình Phong còn gây ồn ào khi tái hợp tình cũ hơn 11 tuổi Vương Phi. Tối 2/11, cặp đôi bị bắt gặp đi ăn cùng một số người bạn.

Đây là lần thứ 2 sau hơn 1 tháng quay lại bên nhau, Tạ Đình Phong và Vương Phi cùng xuất hiện nơi công cộng. Lần trước, khi đi ăn tối ở Macau, Phong – Phi đều đeo khẩu trang kín mít. Lần này, Tạ Đình Phong vẫn khá thận trọng khi đội mũ lưỡi trai ngay trên bàn ăn.

Theo Báo Du Học