Thích Tiểu Long và hành trình tìm lại hình ảnh ở tuổi 29

Từ một đệ tử Thiếu Lâm được xem là sao võ thuật nhí hạng A của Trung Quốc, Thích Tiểu Long trải qua nhiều giai đoạn biến động trong cuộc sống. Ở tuổi 29, nam diễn viên quyết tâm mở võ quán và tự làm phim để tìm lại hình ảnh.

Thích Tiểu Long chính thức trở lại ấn tượng trong phim võ thuật mới
Chuyện tình ồn ào của sao nhí một thời Thích Tiểu Long

Thích Tiểu Long tên thật là Trần Tiểu Long sinh năm 1988 tại Trịnh Châu, Hà Nam trong một gia đình có truyền thống võ thuật danh tiếng. Bố là Trần Đồng Sơn, hiệu trưởng Trường võ thuật Thiếu Lâm Tự Sùng Sơn.

Có một người cha nổi tiếng võ công thâm hậu nên Trần Tiểu Long cũng sớm được gia đình định hướng cho theo nghiệp võ. Lên 2 tuổi, cậu bé đã được cha đưa vào Thiếu Lâm Tự thuộc Bắc Phái để bắt đầu rèn luyện. Trở thành đệ tử của Đại sư Thích Vĩnh Tín, cậu được dạy nhiều bộ võ công truyền thống gồm Thiếu Lâm thông tí quyền, Túy kiếm, Túy quyền, Côn Thiếu Lâm, Ngũ hành quyền….

Mặc dù nhỏ tuổi nhưng Tiểu Long đã tỏ ra có năng khiếu vượt bậc trên phương diện võ học khiến sư phụ rất hài lòng. Năm 1992, khi mới 4 tuổi và mới chỉ học ở Thiếu Lâm Tự 2 năm, Thích Tiểu Long đã nhận liền hai giải thường cho tiết mục biểu diễn xuất sắc: Côn La Hán và Thiếu Lâm thông túy quyền tại Liên hoan võ thuật Thiếu Lâm quốc tế Trịnh Châu.

Thích Tiểu Long học võ ở Thiếu Lâm Tự hơn 10 năm rồi mới xuống núi tham gia nhiều hơn vào diễn xuất. Khi thi đấu hoặc đọ chiêu với các sư huynh đệ, Tiểu Long thường sử dụng những đòn tay cực kì nhanh nhẹn. Sở hữu thân thủ linh hoạt và có cách đánh thông minh, tài năng này đã nổi danh ngay khi vẫn còn ở là đệ tử sinh hoạt trong Thiếu Lâm.

Khi giao đấu, là đệ tử chân truyền nên Thích Tiểu Long chỉ sử dụng Thiếu Lâm quyền Bắc phái. Môn võ này chủ yếu tập trung vào các kỹ thuật đá, bàn tay và cánh tay, có quy luật vận động khoa học rõ ràng.

Tiểu Long thường sử dụng linh hoạt cánh tay, mượn đà xoay chuyển, đồng thời phán đoán điểm yếu của đối phương trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó và tấn công trực diện khiến không ít người bất ngờ mà thua cuộc. Những đòn tấn công được tung ra cực nhanh theo đường thẳng với một tốc độ đáng kinh ngạc là đặc điểm dễ nhận thấy nhất trong cách đánh của cậu bé.

 

Nhờ sở hữu gương mặt bầu bĩnh, lém lỉnh và dễ thương, Thích Tiểu Long nhanh chóng được nam ca sĩ kiêm diễn viên Đài Loan – Lâm Chí Dĩnh mời thử sức trong bộ phim điện ảnh đầu tiên Thiếu Lâm Tiểu Tử (1993), cũng là tác phẩm đầu tiên của “cặp bài trùng” Tiểu Long – Hách Thiệu Văn. Tạo hình dễ thương của hai tiểu hòa thượng mũm mĩm, đáng yêu do Tiểu Long và Hách Thiệu Văn thủ vai đã khiến bộ phim được khán giả đặc biệt yêu thích.

Từ đây cậu nhóc Thích Tiểu Long chính thức tham gia showbiz với nhiều bộ phim nổi tiếng như Tân Ô Long viện, Rồng Trung Quốc và hàng loạt tác phẩm điện ảnh liên quan đến võ thuật, sánh vai cùng những ngôi sao võ thuật kỳ cựu trong các phim Võ tôn Thiếu Lâm, Thiếu Lâm hùng phong… và được khán giả vô cùng yêu mến.

Khi sự nghiệp diễn xuất đang ở đỉnh cao, năm 2003 Thích Tiểu Long nói lời tạm biệt khán giả để sang Mỹ du học tại một trường nghệ thuật ở New York. Trở về nước, anh tiếp tục tham gia diễn xuất nhưng số lần xuất hiện trên màn ảnh khá thưa thớt do có sự thay đổi lớn về diện mạo khi ngày càng phát tướng. Hơn nữa, anh cũng không có vai diễn đột phá nên danh tiếng cũng dần đi xuống.

Thay vào đó, những scandal tình ái của Thích Tiểu Long xuất hiện dày đặc trên báo chí, từ chuyện tình ầm ĩ với nữ diễn viên trẻ Hà Khiết và sau đó là với chân dài Vương Nhược Y. Người hâm mộ lúc này biết đến anh bởi chuyện đời tư nhiều hơn là sự nghiệp diễn xuất.

Trong đó, chuyện tình “lệch tuổi” giữa Thích Tiểu Long (1988) với Hà Khiết (1986) được truyền thông Trung Quốc đặc biệt quan tâm. Từ năm 2010, cả hai thường xuyên bị bắt gặp xuất hiện thân mật nơi công cộng. Sau khi hợp tác trong phim Đao khách ngoại truyện, họ chính thức công khai tình cảm.

Trong thời gian yêu nhau, cặp đôi dính tin đồn sống chung trong căn biệt thự tại khu dân cư cao cấp ở ngoại ô Bắc Kinh và Hà Khiết mang thai 3 tháng. Thậm chí dư luận Trung Quốc còn rùm beng chuyện hai người chuẩn bị làm đám cưới sau gần hai năm yêu nhau. Tuy nhiên, mối tình giữa Thích Tiểu Long và Hà Khiết kết thúc sau hai lần hợp tan cùng nhiều scandal khiến báo giới tốn giấy mực.

Năm 2015, anh tham gia bộ phim truyền hình mới nhất Vô địch Thiết Kiều Tam, với hình ảnh trưởng thành, mạnh mẽ. Báo chí đánh giá anh đã thể hiện được thần thái của võ sư Lương Khôn – người đứng đầu Thập hổ Quảng Đông lừng danh, sư công của nhân vật huyền thoại Hoàng Phi Hồng.

Ở tuổi 29, Thích Tiểu Long vẫn chưa bao giờ hết niềm đam mê võ thuật. Theo nhiều nguồn tin từ các trang mạng Trung Quốc, Thích Tiểu Long đã mở võ quán và tự đầu tư để làm phim. “Đó là con đường ngắn nhất để đưa hình ảnh của mình đến gần hơn với khán giả bởi hiện nay có quá nhiều diễn viên tài năng”, Thích Tiểu Long chia sẻ.

Hy vọng với hướng đi mới, Thích Tiểu Long sẽ thành công và tìm lại được hình ảnh trong mắt của người hâm mộ.

https://youtu.be/4HcMKBJRC40

V.Đ (Tổng hợp)