Top 10 đô vật có chiều cao “siêu khủng” trên thế giới

10 đô vật có chiều cao đáng nể phục vượt trên 2m như những gã khổng lồ trong phim thần thoại.

1. Eli Cottonwood

Eli Cottonwood (sinh năm 1974) là một đô vật đang lên trong làng đấu vật thế giới có tên thật là Kipp Christianson. Eli từng tham gia giải đấu vật chuyên nghiệp thế giới NXT của Công đoàn vật thế giới/World Wrestling Federation (WWE NXT) và bị loại ở tuần thứ 8 chung cuộc.

a1

Mặc dù mới chỉ tham gia sàn đấu được 3 năm nhưng Eli Cottonwood đã gặt hái được nhiều giải thưởng mà những tay vật lão luyện từng khổ công mới đạt được. Đáng chú ý ở tay vật này là thân hình khổng lồ với chiều cao 2,13m và cân nặng 142kg.

2. Big Show

Big Show (sinh năm 1972) tên thật là Paul Wight và có biệt danh là Giant (người khổng lồ), một đô vật chuyên nghiệp người Mỹ. Anh được nhiều người biết đến qua sự nghiệp đấu vật ở World Championship WrestlingWorld Wrestling Entertainment với nhiều danh hiệu và giải thưởng cao quý trong làng đấu vật thế giới.a2

Big Show theo sới vật từ năm 1995 và gây chú ý nhờ thân hình khổng lồ lực lưỡng 193kg, chiều cao 2,13m và vóc dáng đặc biệt khiến anh nổi tiếng. Big Show để lại ấn tượng nhờ những cú đánh khốc liệt và dẫm máu với nhiều cách ra đòn mạnh mẽ, đáng gờm. Đáng chú ý là màn trình diễn của anh khi nhấc ổng và đẩy một chiếc xe hơi có trọng lượng 1,9 tấn bằng tay không.

3. André the Giant 

Một trong những đô vật khổng lồ trong giới vật tự do quốc tế là André the Giant (1946 – 1993) đến từ sới vật nhà nghề Pháp. Anh được yêu mến không chỉ bởi sức mạnh nổi trội mà còn bởi sự thân thiện và dễ mến đối với mọi người xung quanh. Anh được WWE ghi nhận là Nhà vô địch trọn đời của giải WWF.a3

Tên thật của anh là André René Roussimoff, sở hữu chiều cao 2,24m với cân nặng 240kg, được tôn vinh là “Kỳ quan thứ Tám của thế giới”. André còn được biết đến là một ngôi sao điện ảnh của thế kỷ 20 cùng với tay găng huyền thoại Muhammad Ali, đặc biệt với vai diễn Fezzik khổng lồ trong phim The Princess Bridge.

https://www.youtube.com/watch?v=OqGROsrU2fU

4. Ron Reis

Ron Reis (sn 1970) là tay vật chuyên nghiệp nhà nghề nước Mỹ được biết đến với những trận thư hùng đã đi vào huyền thoại trên sàn đấu thập niên những năm 90.a4

Trong trí nhớ của người hâm mộ, hình ảnh ấn tượng nhất của Ron Reis khi anh hóa trang thành một xác ướp khổng lồ trên đấu trường và chiến đấu với đối thủ. Ron sở hữu chiều cao 2,18 và cân nặng 166kg và trở nên nổi tiếng cũng nhờ ngoại hình khổng lồ. Ron còn được biết đến với những nghệ danh như Reese, The Yeti hay Big Ron Studd.

5. Giant Silva

Đô vật người Brazil Giant Silva (1963) còn được biết đến là một đô vật khét tiếng hung dữ và tàn bạo trên sàn đấu, ông thậm chí đánh gẫy xương xương và đè bẹp đối thủ để giành chiến thắng. Một trong những yếu tố khiến Giant Silva trở nên hung dữ chính là thái độ và sự kính trọng của đối thủ dành cho ông trên sàn đấu.a5

Giant Silva tên thật là Paulo Cesar Da Silva, từng là cầu thủ bóng rổ quốc gia Brazil và nghệ sĩ biểu diễn võ thuật trước khi ông đến với sàn đấu vật thế giới vào năm 1980. Giant Silva ngoài danh hiệu một trong 10 đô vật cao nhất thế giới, ông còn nắm giữ kỷ lục tay găng boxing chuyên nghiệp cao nhất thế giới. Chiều cao chính xác của Giant Silva là 2,18m và chiều cao 175kg.

6.  Kurt Zehe

Tay vật hạng nặng người Đức Kurt Zehe (1913) từng được đưa đến Anh thi đấu với tên gọi Jack Doyale vào năm 1952 và trở nên nổi tiếng. Zehe có chiều cao 2,18m và cân nặng 135kg.a6

Tuy nhiên sự nghiệp thi đấu không giúp ông khá khẩm hơn dù là một nhà vô địch hạng nặng nước Đức với tên gọi Kurt Zehe, vì vậy ông bắt đầu rẽ sang điện ảnh với những vai diễn người khổng lồ đáng sợ qua gần chục bộ phim phim như Robert and Bertram (1939), The Unfaithful Eckhart(1940), Schwarzwaldmelodie (1956), Black Forest Cherry (1958)…

7. Trapper John

Đô vật khổng lồ người Mỹ Trapper John (1952) tên thật là John Elmo Harris. Anh còn được biết đến với những tên gọi như Silo Sam, Big John Harris… Harris sở hữu chiều cao 2,26m (có tài liệu ghi là 2,21).a7

Năm 1987 ông từng làm việc với tay vật Fritz Von Erich tại các giải đấu vật vô địch thế giới (WCCW) và làm vệ sĩ giải đấu vật CWA. Mãi đến năm 1990 Silo mới bắt đầu tham gia và giải đấu WWF với biệt danh Trapper John.

John Harris cũng từng tham gia đóng phim trong bộ phim Pee Wee’s Big Advanture (1985). Ông qua đời năm 2005 tại Manatee County, Florida.

8. The Great Khali 

The Great Khali (1972) là biệt danh trên sàn đấu của đô vật huyền thoại thế giới người Ấn Độ Dalip Singh Rana. Anh sở hữu chiều cao 2,16m và cân nặng 157kg, bắt đầu tham gia sới vật chuyên nghiệp năm 2000 tại trường huấn luyện đấu vật chuyên nghiệp độc lập All Pro Wrestling của Mỹ.a8

Sau nhiều lần “lặn ngụp” với các sàn đấu, cuối cùng The Great Khali cũng đến được giải đấu vật chuyên nghiệp thế giới WWE, nơi vinh danh tên tuổi ông như một ngôi sao vật tự do nổi tiếng nhất thế giới với danh hiệu vô địch hạng nặng thế giới năm 2007.

Ngoài danh hiệu nhà vô địch vật tự do, The Great Khali còn được biết đến là một ngôi sao điện ảnh khi xuất hiện trong 4 phim của Hollywood và 2 phim của điện ảnh Bollywood.

9. Paul Bunyan

Đô vật người Mỹ Paul Bunyan (1928 – 1984) tuy không phải một đấu sĩ nổi tiếng cũng như không có nhiều giải thưởng lừng lẫy nhưng anh là một trong những đô vật chuyên nghiệp sở hữu thân hình ngoại cỡ so với các đô vật khác. Paul Bunyan sinh ra tại Mississipi với tên thạt là Max Palmer, sở hữu chều cao 2,49m và cân nặng 195kg.a9

Paul khởi nghiệp là một diễn viên điện ảnh với những vai nhân vật người khổng lồ trong nhiều bộ phim từ 1952 – 1954. Tuy nhiên sau đó ông đã chuyển sang làm đô vật trên sàn đấu chuyên nghiệp với biệt danh Paul Bunyan. Vì sử dụng chất có cồn nên Paul buộc phải dừng thi đấu trong một thời gian dài. Paul sau đó đi khắp nước Mỹ để giảng đạo, được mọi người ưu ái gọi là “Goliath for Christ”, Ông qua đời năm 1984 bởi căn bệnh tim.

10. Giant Gonzales

Đô vật hạng nặng và cầu thủ bóng rổ người Argentina Giant Gonzales (1966 – 2010) được biết đến với thân hình khổng lồ cùng chiều cao 2,44m và cân nặng 210kg. Tên thật của ông là Jorge Gonzáles, nhưng nhiều người chỉ biết đến ông với tên gọi Gian Gonzáles (Gonzales khổng lồ) tại giải WWF 1993, hay El Gigante tại giải vô địch vật thế giới 1989 – 1992.a10

Ông bắt đầu nghiệp đấu vật vào năm 1989 và gặt hái được nhiều giải thưởng nhờ sức mạnh và thân hình lực lưỡng.

Giant Gonzales được ghi nhận là một trong những đô vật cao lớn nhất và đáng sợ nhất trong lịch sử đấu vật. Chính chiều cao và sức mạnh của ông đã trở thành cơn ác mộng cho các đối thủ từng thi đấu với ông.

Theo Long Hy/Khám phá