Vovinam Đồng Tháp: Sẵn sàng viết tiếp tương lai

 

Khái quát về tỉnh Đồng Tháp

Đồng Tháp là một tỉnh hợp nhất từ tỉnh Sa Đéc và tỉnh Kiến Phong từ năm 1976. Vùng đt Đng Tháp được Chúa Nguyễn khai phá vào khoảng thế kỷ XVIIXVIII. Từ đầu thế kỷ XVII, đã có lưu dân Vit đến vùng Sa Đéc khẩn hoang, lập ấp. Thời vua Gia Long, Sa Đéc thuộc huyện Vĩnh An, phủ Định Viễn, trấn Vĩnh Thanh. Ngày 01-01-1900, Pháp lập tỉnh Sa Đéc. Ngày 09-02-1913, giải thể tỉnh Sa Đéc, đồng thời nhập địa bàn vào tỉnh Vĩnh Long. Tỉnh Sa Đéc được chia thành 2 tỉnh Kiến Phong và Sa Đéc vào thời chính quyền Sài Gòn.

Kết quả hình ảnh cho tỉnh Đồng Tháp

Đồng Tháp nằm kẹp giữa sông Tiền và sông Hậu, phía Bắc giáp với tỉnh Prey Veng thuộc Campuchia, phía Nam giáp với tỉnh Vĩnh Long và TP. Cần Thơ, phía Tây giáp với tỉnh An Giang, phía Đông giáp với tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang.

Tính đến ngày 10-01-2019, tỉnh Đồng Tháp có 12 đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 2 thành phố (Cao Lãnh, Sa Đéc), 1 thị xã (Hồng Ngự) và 9 huyện (Cao Lãnh, Châu Thành, Hồng Ngự, Vũng Liêm, Lấp Vò, Tam Nông, Tân Hồng, Thanh Bình, Tháp Mười). Trong đó phân chia thành 144 đơn vị hành chính cấp xã gồm 9 thị trấn, 17 phường và 118 xã. Với diện tích 3.383,8km2, tính đến 1/4/2019, dân số Đng Tháp là 1.599.504 người, mật đ 500 ngườ/km2 gồm các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa… (Nguồn: Wikipedia.org, tiếng Việt)

Phong trào Vovinam trước ngày 30-4-1975

Trưc năm 1975, tiền thân của tỉnh Đồng Tháp là 2 tỉnh Kiến Phong ở phía Bắc sông Tiền và tỉnh Sa Đéc ở phía Nam sông Tiền.

Tại tỉnh Kiến Phong: môn Vovinam Việt Võ Đạo có HLV Phạm Thành Danh (Hoàng đai I cấp) được Tổng cục Huấn luyện ở Sài Gòn phân công về dạy tại trường Trung học kỹ thuật Kiến Phong (nay là Siêu thị Coopmart Cao Lãnh) từ năm 1971 đến 1975.

 

Trong thời gian đó, trong Tòa Hành chính tỉnh Kiến Phong (nay là trụ sở UBND tỉnh Đồng Tháp) có lớp tập do HLV Hoàng đai I cấp Lê Hiếu Hòa (1948-2008)ớng dẫn.

Tại tỉnh Sa Đéc, HLV Nguyễn Văn Kính (Hoàng đai I cấp), dạy cho thanh thiếu niên và HLV Lê Văn Bấc (Hoàng đai I cp) hướng dẫn cho một vài đi tượng khác.

Phong trào Vovinam sau năm 1975

Sau năm 1975, cũng như các môn võ khác, Vovinam ngưng hot động một thời gian và đến năm 1979 mới hoạt động trở lại.

Ở thị xã Sa Đéc, t năm 1979, HLV Nguyễn Văn Kính dạy một thời gian. Sau đó, HLV Lê Văn Bấc hiện đang mang đai Hng đai I dạy đến nay. 1985, HLV Lê Văn Rắng dạy tại Trung tâm Văn hóa thị xã Sa Đéc một thời gian. 

Ở thị xã Cao Lãnh có thầy Lê Hiếu Hòa, Hồng đai I, dạy tại Trung tâm Văn hóa tnh Đồng Tháp (từ năm 1990). Ở huyện Lấp Vò có thầy Tạ Đăng Minh, Hng đai I, dạy tại trường THPT Lấp Vò 2 từ năm1992.

HLV Hoàng đai II Nguyễn Bá Thuận về Hồng Ngự công tác huấn luyện Vovinam từ năm1995.

Như vậy, với nhiều nỗ lực và nhiệt tình của các VS, HLV, đến năm 2000, môn Vovinam đã hiện diện ở các huyện, thị thuộc tỉnh Đồng Tháp, cụ thể như

  • Thị xã Cao Lãnh: thầy Lê Hiếu Hòa dạy tại Trung tâm Văn hóa Tnh Đồng Tháp. 
  • Thị xã Sa Đéc: thầy Lê Văn Bấc dạy tại Trung tâm TDTT thị xã Sa Đéc
  • Huyện Lấp Vò: thầy Tạ Đăng Minh dạy tại trường THPT Lấp Vò 2.
  •  Huyện Tháp Mười: thầy Nguyễn Tấn Hữu dạy tại trưng THCS Đốc Binh Kiều.
  • Huyện Châu Thành: thầy Trần Cao Thiện dạy tại Trung tâm TDTT huyện Châu Thành.
  • Huyện Lai Vung: thầy Lê Thành Lơ dạy tại trường THPT Lai Vung 2.
  • Huyện Hồng Ngự: thầy Nguyễn Bá Thuận dạy tại Trung tâm TDTT huyện Hồng Ngự.
  • Năm 1995, Vovinam Đồng Tháp lần đầu tiên dự Giải vô địch Vovinam toàn quốc do võ sư Phm Thành Nam hướng dẫn và nhận đưc 1 HCĐ.
  • Trong những lần tham dự giải vô địch toàn quốc tiếp theo cho đến năm 2004, Vovinam Đồng Tháp cũng đạt một số thành tích và có một số VĐV tiêu biu như: Nguyễn Tấn Hữu, HCV năm 2000, Trần Chí Vĩnh Lộc, HCV năm 2001, Huỳnh Thị Thu Thúy, HCB Đại hội TDTT toàn quốc năm 2002.

Hội Vovinam tỉnh Đồng Tháp

Trước nhu cầu phát triển của môn Vovinam, được sự chấp thuận của ngành TDTT tỉnh, tháng 8-1998, các VS và HLV Vovinam đã thành lập Hội Vovinam tỉnh Đồng Tháp (trực thuộc Liên đoàn Võ thuật tỉnh Đồng Tháp), Ban chấp hành Hội gồm 11 thành viên.

  • Chủ tịch: ông Tạ Đăng Minh
  • Phó chủ tịch: ông Lê Văn Bấc, ông Lê Hiếu Hòa
  • Thư ký: ông Nguyễn Tấn Hữu
  • Ủy viên: các ông Trần Cao Thiện, Lê Thành Lơ, Lê Văn Hải, Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Bá Thuận, Võ Văn Ba.

Kể từ khi thành lập Hội, phong trào Vovinam từng bước hoạt động có quy củ và phát triển rộng khắp đến tất cả các huyện, thị. 

Song song đó, đội tuyển Vovinam tỉnh Đồng Tháp còn tham gia các giải trẻ, giải vô địch toàn quốc và giải khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đt được nhiều huy chương:

  • 3 HCV, 6 HCB, 16 HCĐ giải vô địch quốc gia. 
  • 2 lần xếp hạng nhất toàn đoàn, 2 lần xếp hạng nhì toàn đoàn, 1 lần xếp hạng ba và 1 lần xếp hạng tư toàn đoàn Giải khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tổng số huy chương giành được là 28 HCV, 50 HCB, 20 HCĐ.
  • 2 lần hạng ba toàn đoàn giải học sinh toàn quốc. 
  • 2 VĐV Trần Huỳnh Hoài Thương, Bùi Thị Thảo Ngân đạt HCV tại Giải vô địch toàn quốc năm 2019.

Hội cũng đã tổ chức được 12 lần giải trẻ và vô địch tỉnh Đồng Tháp. Tổ chức 2 lần Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Tổ chức 4 lần thi Trung đẳng, nâng số võ sư cao đẳng của tỉnh được 4 Hồng đai I, 6 Chuẩn hồng đai, 15 Hoàng đai III, 25 Hoàng đai II, v.v. 

Một số võ sư, HLV, VĐV đã có nhiều đóng góp cho phong trào trong nhng năm qua như:  Các võ sư Tạ Đăng Minh, Lê Hiếu Hòa, Lê Văn Bấc, Trần Cao Thiện, Lê Thành Lơ, Nguyễn Tấn Hữu, v.v. Các HLV: Nguyễn Tấn Hữu, Võ Thanh Phong, Hồ Thanh Tâm, Nguyễn Hoàn Thuận, Tống Hậu Giang, Nguyễn Thái Đc, Đào Minh Sang, v.v. Các VĐV: Nguyễn Mai Thủy Tiên, Cao Thị Thảo Ly, Huỳnh Thanh Dân, Trần Huỳnh Hoài Thương, Bùi Thị Thảo Ngân, Trần Hữu Nghĩa, v.v.

Liên đoàn Vovinam tnh Đồng Tháp

Hội Vovinam hoạt động từ năm 1998 đến năm 2016 thì giải thể để tổ chức đại hội thành lập Liên đoàn Vovinam tnh Đồng Tháp. Ngày 14-01-2017, Đại hội thành lập Liên đoàn Vovinam Đng Tháp được tổ chức tại Trung tâm TDTT, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Liên đoàn nhiệm kỳ I (2016 – 2020) gồm 21 thành viên.

  • Chủ tịch: ông Lê Văn Bé Sáu
  • Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký: ông Huỳnh Quang Thiện
  • Phó chủ tịch: ông Trần Hoài Hận; ông Nguyễn Tấn Hữu; ông Nguyễn Thanh Toàn
  • y viên thường vụ: ông Lương Hoàng Minh; ông Nguyễn Văn Chiến
  • Ủy viên: các ông Hồ Minh Hiếu; Hồ Thanh Tâm; Huỳnh Văn Nhứt; Lâm Thành Được; Nguyễn Chí Thịnh; Nguyễn Hữu Tâm; Nguyễn Minh Phụng; Nguyễn Phúc Lợi; Nguyễn Quốc Anh; Nguyễn Văn Trung; Phạm Chí Hiệp; Trần Anh Huy; Trịnh Tấn Hợp; Võ Thanh Phong

Những công việc đã thực hiện từ khi thành lập Liên đoàn

Song song với các giải trẻ, giải vô địch tỉnh hàng năm do S Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, Liên đoàn Vovinam Đồng Tháp đã vận động được nhà tài trợ tổ chức giải Cúp Nhiên liệu tỉnh, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức giải học sinh tỉnh…

Hiện nay, tại 12/12 huyện, thị, thành phố đều có phong trào Vovinam, toàn tỉnh có 46 CLB với sốợng tập luyện thường xuyên theo bản thống kê dưi đây

BẢN THỐNG KÊ SỐỢNG MÔN SINH, HLV, VS 

(Tính đến 01-12-2019)

STT Thành phố, thị xã, quận, huyện Sốợng Câu lạc bộ Hoàng đai I trở xuống Hoàng dai II, III Chuẩn hồng đai trở lên Ghi chú
1 TP Cao Lãnh 4 150 3 3
2 TP Sa Đéc 2 80 2
3 Huyện Hồng Ngự 2 150 1 1
4 TX Hồng Ngự 3 280 1
5 Huyện Tân Hồng 5 300 3 1
6 Huyện Tam Nông 4 250 4 2
7 Huyện Thanh Bình 2 80 1
8 Huyện Cao Lãnh 3 150 1
9 Huyện Tháp Mười 8 450 9 4
10 Huyện Lấp Vò 6 250 8 2
11 Huyện Lai Vung 2 80 1
12 Huyện Châu Thành 4 200 1
13 Đại học Đồng Tháp 1 80 1

 

Võ sư Tạ Đăng Minh – Võ sư Trần Hoài Hận


 

Tin liên quan: