Vovinam Hậu Giang: Nỗ lực đi lên từ khó khăn

(VoThuat.vn) – Mới chỉ hoạt động từ năm 2004, phong trào Vovinam tỉnh Hậu Giang vẫn còn non trẻ và gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với nỗ lực không ngừng, phong trào Vovinam tỉnh đã bắt đầu khởi sắc

Khái quát về tỉnh Hậu Giang

 

Hậu Giang là một tỉnh ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, được thành lập vào năm 2004 do tách ra từ tỉnh Cần Thơ (cũ). Tỉnh lỵ hiện nay là thành phố Vị Thanh cách Thành phố Hồ Chí Minh 240 km về phía tây nam, cách thành phố Cần Thơ 60 km theo Quốc lộ 61 và chỉ cách 40 km theo đường nối Vị Thanh – Thành phố Cần Thơ.. 

Hậu Giang là tỉnh ở trung tâm Châu thổ sông Mê Kông, thuộc khu vực nội địa của Đồng bằng sông Cửu Long. Trước năm 1976, Hậu Giang là tên gọi của sông Hậu. Vùng đất thuộc tỉnh Hậu Giang ngày nay trước năm 1956 nằm rải rác thuộc tỉnh Cần Thơ và tỉnh Rạch Giá. Từ năm 1957, toàn bộ vùng đất tỉnh Hậu Giang ngày nay đều thuộc về tỉnh Cần Thơ

Tháng 3 năm 1976, tỉnh Hậu Giang được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh ngang bằng nhau trước đó là tỉnh Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ. Ngày 26-121991, tỉnh Hậu Giang được chia thành tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng. Ngày 26-112003tỉnh Cần Thơ lại được chia thành thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và tỉnh Hậu Giang. 

Vovinam Hậu Giang những ngày mới tách tỉnh

 

Sau khi chia tách, tỉnh Hậu Giang chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01-01-2004.  Do mới vừa chia tách phong trào TDTT của tỉnh nói chung và phong trào Vovinam nói riêng gặp nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ ngành TDTT cũng như võ sư, HLV Vovinam của tỉnh vừa thiếu, vừa yếu. Phong trào Vovinam tỉnh Hậu Giang lúc bấy giờ có 4 đơn vị hoạt động và xây dựng phong đó là huyện Châu Thành A, huyện Châu Thành, huyện Phụng Hiệp (cũ) nay là thị xã Ngã Bảy và Trường đại học Võ Trường Toản, với hơn 12 CLB, với 4 võ sư, 20 HLV và gần 500 võ sinh tham gia tập luyện thường xuyên: 

Châu Thành A có 6 CLB, với 200 võ sinh, do võ sư Nguyễn Văn Phúc, HLV Diệp Xuân Mẫn, Đặng Ngọc Điệp, HLV Lương Kim Nhung, HLV Lê Văn Huynh phụ trách.  Châu Thành có 2 CLB với 80 võ sinh, do võ sư Trần Văn Quẩn, võ sư Nguyễn Thành Trung phụ trách.

Phụng Hiệp (cũ) nay là thị xã Ngã Bảy có 3 Câu lạc bộ với 100 võ sinh do võ sư Nguyễn Việt Anh Tiến, võ sư Trần Ngọc Hoàng Chiến, HLV Cao Trường Xinh phụ trách. Đại học Võ Trường Toản có 1 CLB với hơn 100 võ sinh do võ sư Nguyễn Văn Phúc và HLV Lê Văn Huynh phục trách.

Thành lập Liên đoàn Vovinam Hậu Giang

Trên cơ sở Liên đoàn Vovinam Việt Nam được thành lập vào năm 2007, và môt số tỉnh của Đồng bằng sông Cửu Long đã thành lập Liên đoàn Vovinam. Từ đó Bộ môn Vovinam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang đã xin chủ trương của UBND tỉnh Hậu Giang để thành lập Liên đoàn Vovinam Hậu Giang. Từ sự đồng ý về chủ trương của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hậu Giang thành lập Ban vận động thành lập Liên đoàn Vovinam tỉnh. Sau thời gian chuẩn bị và được sự chấp thuận của UBND tỉnh Hậu Giang. Đến tháng 12 năm 2011, Liên đoàn Vovinam tỉnh Hậu Giang được thành lập và chính thức đi vào hoạt động, Ban chấp hành có 19 thành viên gồm: 1 Chủ tịch, 5 Phó chủ tịch và 13 ủy viên.

Chủ tịch Liên đoàn: Ông Nguyễn Thanh Hải – cựu  môn sinh Vovinam – nguyên Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ.

Các Phó chủ tịch: Võ sư Nguyễn Văn Phúc – nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Châu Thành A, Hậu Giang, làm Phó chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký; ông Cao Thanh Tùng – Giám đốc Công ty XSKT Hậu Giang; ông Lê Hoàng Tươi – nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Hồ Công Nguyên – Phó Tổng biên tập Báo Hậu Giang; ông Trần Văn Tuấn – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Các ủy viên: Ông Phạm Phi Liếp – Trưởng phòng Nghiệp vụ, Quản lý TDTT Sở VHTT&DL; ông: Trương Quốc Năm – nguyên Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hậu Giang; ông Trần Quốc Dũng – nguyên Giám đốc Trung tâm VHTT-TT thành phố Vị Thanh; ông Lâm Ngọc Còn – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc Nội trú Him Lam; ông Võ Hồng Luận – nguyên Chánh văn phòng Sở Nội vụ; võ sư Trần Ngọc Hoàng Chiến (thị xã Ngã Bảy); võ sư Trần Văn Quẩn (huyện Châu Thành); võ sư Nguyễn Thanh Trung (huyện Châu Thành); HLV Diệp Xuân Mẫn (huyện Châu Thành A); HLV Đặng Ngọc Điệp (huyện Châu Thành A); HLV Lê Văn Huynh (Đại học Võ Trường Toản); HLV Lương Kim Nhung (huyện Châu Thành A); HLV Cao Trường Xinh (huyện Phụng Hiệp).

Kết quả hoạt động

Phát triển phong trào Vovinam cơ sở:

Sau khi Liên đoàn Vovinam được thành lập, dần đi vào hoạt động có nền nếp, hiệu quả, và phong trào phát triển ngày được thuận lợi hơn. Phong trào Vovinam quần chúng ngày càng được mở rộng. Đến này toàn tỉnh có 8/8 huyện, thị xã, thành phố và Trường Đại học Võ Trường Toản có hoạt động phong trào Vovinam với hơn 30 CLB với gần 2.000 võ sinh tham gia tập luyện thường xuyên.

Tổ chức các kỳ thi thăng cấp Vovinam: 

Hàng năm Liên đoàn Vovinam tỉnh Hậu Giang phối hợp cùng Trung tâm VHTT-TT các huyện thị xã, thành phố tiến hành tổ chức kỳ thi thăng cấp sơ đẳng Vovinam và kịp thời cấp giấy chứng nhận cho hơn 1.000 lượt võ sinh đạt kết quả trúng tuyển khóa thi đúng qui định.

Liên đoàn Vovinam Hậu Giang xin chủ trương của Liên đoàn Vovinam Việt Nam tổ chức kỳ thi thăng cấp trung đẳng Vovinam khu vực ĐBSCL vào các năm 2011, 2014 và năm  2016, có trên 200 HLV, VĐV, võ sinh của các tỉnh tham gia, qua đó Liên đoàn Vovinam Hậu Giang đề nghị về Liên đoàn Voviam Việt Nam cấp giấy chứng nhận cho các thí sinh trúng tuyển khóa thi kịp thời, đúng qui chế của Liên đoàn Vovinam Việt Nam quy định.

Ngoài ra Liên đoàn Vovinam tỉnh cử các võ sư, HLV tham gia các khóa thi cao đẳng và trung đẳng do Liên đoàn Vovinam Việt Nam và Liên đoàn Vovinam TP Cần Thơ tổ chức.

Tổ chức các giải thi đấu cấp tỉnh: 

Nhằm phát triển tốt phong trào Vovinam cơ sở và nâng cao trình độ chuyên môn cũng như thành tích của các VĐV, từ năm 2012 đến nay, Liên đoàn Vovinam phối hợp cùng Sở VHTT&DL, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Hậu Giang tổ chức các giải trẻ, giải HKPĐ, giải vô địch các CLB Vovinam tỉnh hàng năm, đồng thời đã đưa môn Vovinam vào thi đấu trong các kỳ Đại hội TDTT từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh với hàng trăm VĐV từ các đơn vị trong tỉnh tham gia thi đấu.

Tham dự các giải cấp khu vực và toàn quốc: 

Từ khi hình thành và phát triển phong trào Vovinam của các huyện, thị lúc còn tỉnh Cần Thơ (cũ), nay là tỉnh Hậu Giang, Vovinam Hậu Giang đã tham gia thi đấu trên 15 giải Vovnam cấp khu vực vực toàn quốc như: giải vô địch trẻ, giải vô địch, giải các CLB, giải Hội khỏe Phù Đổng và Đại hội TDTT… Kết quả đạt gần 30 huy chương vàng, bạc, đồng các loại. 

Bên cạnh đó, Vovinam Hậu Giang được chính quyền địa phường và ngành TDTT các huyện, thị xã, thành phố và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn tham gia biểu diễn, đồng diễn Vovinam tại các sự kiện lễ hội lớn của địa phương như các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân hàng năm, lễ khai mạc các kỳ HKPĐ và Đại hội TDTT các cấp, biểu diễn ngày hội “Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ”…  Từ góp phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị địa phương.

Nhìn chung sau 15 năm hoạt động (2004-2019), tuy phong trào Vovinam Hậu Giang chưa mạnh so với một số tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhưng từ khi chia tách tỉnh đến nay, tổ chức Vovinam Hậu Giang đã hình thành, hoạt động có nề nếp và đạt hiệu quả hơn. Phong trào Vovinam cơ sở phát triển về cả số lượng lẫn chất lượng. Vovinam thành tích cao ngày được nâng lên với nhiều VĐV tham gia thi các giải cấp khu vực và toàn quốc đạt nhiều huy chương các loại. Nhiều môn sinh, võ sinh Vovinam đã trưởng thành và tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau trong xã hội. Ngành TDTT tỉnh nhà ngày càng quan tâm, hỗ trợ Vovinam nhiều hơn, đội năng khiếu, đội trẻ và đội tuyển Vovinam được thành lập từ đó mở ra hướng phát triển cho Vovinam Hậu Giang trong thời gian tới. Với những kết quả hoạt động trên, phong trào Vovinam trong thời gian qua đã góp phần vào sự nghiệp phát triển của ngành TDTT tỉnh Hậu Giang nói riêng, TDTT cả nước và môn phái Vovinam Việt Võ Đạo nói chung; góp phần thực hiện “Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Liên đoàn Vovinam Hậu Giang


Tin liên quan: