Vovinam Trà Vinh: Tiềm năng chờ khai phá

Khái quát về tỉnh Trà Vinh 

Thời chính quyền Sài Gòn (trước năm 1975), tỉnh Trà Vinh mang tên là tỉnh Vĩnh Bình. 

Tháng 2 năm 1976, Chính phủ Việt Nam quyết định hợp nhất tỉnh Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long để thành lập một tỉnh mới có tên là tỉnh Cửu Long, tỉnh lỵ đặt tại thị xã Vĩnh Long

Ngày 26 tháng 12 năm 1991, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa VIII ra nghị quyết giải thể tỉnh Cửu Long để tái lập tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh như cũ. 

Hiện nay, tỉnh Trà Vinh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm thành phố Trà Vinh, thị xã Duyên Hải và các huyện: Càng Long, Cầu Kè, Cầu Ngang, Châu Thành, Duyên Hải, Tiểu Cần, Trà Cú. Diện tích 2.358,2 km², dân số đạt 1.009.168 người (tính đến 1-4-2019). Trên địa bàn Trà Vinh có 3 dân tộc, đó là người Kinh (69%) và người Khmer (29%) và người Hoa chiếm phần còn lại…

Phong trào Vovinam ở Vĩnh Bình trước năm 1975

Theo phân công của Cục Huấn luyện miền Tây, vào tháng 8-1973, HLV Nguyễn Hữu Tài và phụ tá là Bành Quốc Thanh đến mở lớp thị xã Phú Vinh (tỉnh Vĩnh Bình). Hơn 1 tháng sau, HLV Nguyễn Hữu Tài rời Vĩnh Bình để tăng cường cho Chương Thiện, HLV Bành Quốc Thanh tiếp tục huấn luyện đến tháng 4-1975. Tại thị xã Phú Vinh, Ban huấn luyện đã mở được 3 điểm tập dành cho nhiều đối tượng tại Ty Thanh niên, và lớp đại trà tại sân vận động Phú Vinh.   

Phong trào sau năm 1975 

Khoảng giữa thập niên 1990, võ sư Đặng Ngọc Thọ mở lại lớp tập Vovinam tại Nhà Văn hóa thị xã Trà Vinh nhưng chỉ được một thời gian ngắn. 

Năm 2000, HLV Lê Quang Thoàn (học trò của VS Huỳnh Thành Công) khai giảng lớp ở thị trấn Càng Long, huyện Càng Long. Sau đó, HLV Phạm Thanh Việt (hiện mang Chuẩn hồng đai) tiếp nối tại nơi này từ năm 2006 đến nay với 2 lớp tập tại Trường THCS Thái Bình (60 võ sinh) và Trường Dân tộc nội trú Huyền Hội (khai giảng năm 2014; 60 võ sinh). 

Trong những năm gần đây, phong trào Vovinam trong tỉnh Trà Vinh đang được mở rộng với một số lớp tập khác như:  

Huyện Duyên Hải: HLV Hoàng đai III Trần Quốc Kiệt mở 3 lớp tại xã Long Khánh (năm 2014; 20 võ sinh), xã Long Thành (năm 2015; 70 võ sinh), xã Đông Hải (năm 2017; 20 võ sinh).

Trung tâm thi đấu TDTT thị xã Duyên Hải: HLV Trần Quốc Kiệt (năm 2016; 25 võ sinh). Huyện Cầu Ngang: Võ Hoàng đai tam Nguyễn Đinh Tân đứng lớp tại Trung tâm thi đấu TDTT huyện Cầu Ngang (năm 2017; 20 võ sinh), trợ giảng là Hoàng đai nhị Nguyễn Trường Giang. Đến cuối năm 2019 thì bàn giao cho HLV Nguyễn Trường Giang. Võ sư Nguyễn Đinh Tân phụ trách xã Vĩnh Kim (tháng 10/2019). HLV Hoàng đai II Trương Xuân Thịnh mở lớp tại Trường Dân tộc nội trú huyện Cầu Ngang (2019; 35 võ sinh) và xã Mỹ Long (2019; 30 võ sinh). 

TP. Trà Vinh: Đại học Trà Vinh (HLV Nguyễn Trường Giang; 30 võ sinh); CLB Vàng Anh (HLV Nguyễn Duy Tân; 2019; 35 võ sinh). Huyện Châu Thành: xã Nguyệt Hóa (HLV Nguyễn Duy Tân; 2019; 30 võ sinh). 

Huyện Cầu Kè: võ sư Chuẩn hồng đai Lâm Tấn Đấu mở lớp từ đầu năm 2019 với 60 võ sinh và vừa khai giảng võ đường riêng (võ đường tư nhân) tại xã Phong Phú vào ngày 20-10-2019.

Nhìn chung, với sự nhiệt tình và năng nổ của các HLV, tính cuối tháng 11-2019, phong trào Vovinam trong toàn tỉnh Trà Vinh đã thu hút được gần 500 võ sinh, sinh hoạt tại 13 địa điểm (7/9 huyện, thị, thành phố). Các CLB đã liên kết với nhau để tổ chức các kỳ thi Sơ đẳng. Vừa qua, HLV trưởng các CLB đã họp và thống nhất đề xuất ngành TDTT tỉnh Trà Vinh cho phép thành lập Bộ môn, Hội, hoặc Liên đoàn để có thể quảng bá phong trào tốt hơn cũng như tham gia các giải thi đấu…

Trần Quốc Kiệt


 Tin liên quan: