Karate Việt Nam tại ASIAD 2018: Kỳ vọng vào những luồng gió mới

(VoThuat.vn) – Chỉ còn 5 ngày nữa, Karate sẽ bước vào thi đấu chính thức tại ASIAD 2018. Tuy nhiên, tấm HCV tại Indonesia là mục tiêu không dễ thực hiện được.

Trong 20 năm qua, Karate chính là môn võ mang về nhiều HCV ASIAD nhất cho thể thao Việt Nam. Trong 3 kỳ ASIAD liên tiếp vào năm 2002, 2006, 2010 các võ sĩ Karate Việt Nam đã giành tới 4 HCV.

2 tấm HCV của Nguyễn Trọng Bảo Ngọc (đối kháng cá nhân nữ hạng trên 60kg) và Vũ Kim Anh (đối kháng cá nhân nữ hạng 53kg) tại ASIAD 2002 đã góp phần vào thành tích chung 4 HCV giúp cho đoàn thể thao Việt Nam có một kỳ ASIAD thành công nhất trong lịch sử.

Đến năm 2006, tấm HCV của Vũ Nguyệt Ánh (đối kháng cá nhân nữ hạng 48kg) giúp cho đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm 20 nước dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn.

Đặc biệt, tấm HCV của Lê Bích Phương (đối kháng cá nhân nữ hạng 55kg) chính là tấm HCV duy nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2010.

Sau khi không giành được HCV tại ASIAD 2014, Karate Việt Nam đã có những thay đổi cả về lực lượng lẫn cách thức đầu tư. Những chuyên gia người nước ngoài được mời đến để làm công tác huấn luyện và đào tạo cho các VĐV, hiện nay đội đang gắn bó với chuyên gia người Iran, Hassan.

Về lực lượng thì thành phần các VĐV đội tuyển cũng được thay mới gần như toàn bộ, các VĐV kỳ cựu cũng đã nhường chỗ lại cho các VĐV trẻ giàu khát vọng và nhiệt huyết.

Tại ASIAD 2018 lần này, Karate đặc rất nhiều kỳ vọng vào nữ võ sĩ Nguyễn Thị Ngoan. Tuy chỉ mới 21 tuổi nhưng võ sĩ quân đội này đang có những bước tiến rất vững chắc, từ 3 lần đoạt HCV giải trẻ Đông Nam Á, cho tới HCV trẻ châu Á, hạng 4 thế giới vào năm 2016, HCĐ ở Giải K1 – Premier League tổ chức ở Hà Lan. Và thành công nhất phải kể đến HCV lịch sử tại giải K1 – Premier League 2017. Chiến thắng của Nguyễn Thị Ngoan giúp karate Việt Nam có tấm HCV đầu tiên trong lịch sử ở các nội dung kumite (đối kháng) tại giải vô địch thế giới.

Nguyễn Thị Ngoan, niềm hy vọng của Karate Việt Nam tại ASIAD 2018

Ngoài ra, đội tuyển còn có 2 gương mặt đáng chú ý khác là: Hồ Thị Thu Hiền và Nguyễn Thị Hồng Anh. Hồ Thị Thu Hiền đã được đưa vào danh sách đầu tư trọng điểm trong nửa cuối năm 2018 và hy vọng sẽ là một nhân tố bí ẩn mang về HCV cho Việt Nam tại ASIAD lần này.

Sau khi bị ‘ngắt mạch’ tại ASIAD 2014, hy vọng rằng những sự thay đổi sẽ mang về thành công cho karate Việt Nam tại ASIAD 2018.

Anh Thư