Tin nhanh ASIAD: Đội tuyển Pencak Silat Việt Nam thi đấu cực kỳ ấn tượng

(VoThuat.vn) – Tuy lần đầu tiên được đưa vào thi đấu tại ASIAD nhưng đây lại là môn võ được nhiều kỳ vọng nhất của thể thao Việt Nam tại kỳ ASIAD lần này.

Hôm nay (23/8), tại Pencak Silat Hall, Indonesia, Pencak Silat đã tiếp tục thi đấu các hạng cân tại ASIAD 2018. Trong ngày thi đấu hôm nay, Việt Nam sẽ có 4 VĐV tham gia tranh tài.

Người mang trách nhiệm ‘mở màn’ cho Pencak Silat Việt Nam là Phạm Tuấn Anh ở hạng cân 65-70kg. Tiếp đón đối thủ Botsavang O Khe (Lào), Phạm Tuấn Anh với lợi thế chiều cao 1m80 hơn hẳn Botsavang 1m65. VĐV Việt Nam đã thi đấu áp đảo ngay từ đầu và chiến thắng với tỷ số thuyết phục 5-0 để có mặt ở trận tứ kết. Đối thủ của Tuấn Anh ở vòng tứ kết là võ sĩ Thái Lan Phuttan Wutthichai.

Không thi đấu thành công như Phạm Tuấn Anh, ở hạng cân 50-55kg Nguyễn Đình Tuấn đã thất bại ngay ở vòng loại trước võ sĩ Malik Abdul (Ấn Độ) với tỷ số 1-3.

Tuy nhiên, trận đấu được nhiều mong đợi nhất chính là cuộc đụng độ giữa Nguyễn Duy Tuyến, HCV tại SEA Games 29 ở hạng cân 80 kg nam và võ sĩ Phimmasone Savatvilay (Lào) ở tứ hết hạng cân 85-90kg. Tuy phải tăng thêm 10kg để thi đấu ở hạng cân này vì ASIAD lần này, nước chủ nhà Indonesia không đưa hạng cân 80kg vào thi đấu, nhưng Duy Tuyến vẫn chứng tỏ được sức mạnh của mình bằng chiến thắng tuyết đối 5-0 để tiến vào trận bán kết với võ sĩ người Ấn Độ Pamungkas Aji Bangkit. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 15:30 ngày 26/8.

Nguyễn Duy Tuyến, niềm hy vọng số 1 của Pencak Silat Việt Nam tại ASIAD 2018

Tiếp nối thành công của đàn anh Duy Tuyến, ở hạng cân 60-65kg nữ, Nguyễn Thị Cẩm Nhi cũng xuất sắc đánh bại võ sĩ Mohamed Nasir Siti Rahmah với tỷ số cách biệt 5-0 để ghi tên mình vào trận bán kết. Tiếp đón Cẩm Nhi ở trận bán kết vào ngày 26/8 sẽ là võ sĩ Karbalaei Tahmineh (Iran).

Ngày mai (20/8), các võ si Pencak Silat Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu các nội dung:

– Tứ kết hạng cân 55-60kg nam: Nguyễn Thái Linh

– Tứ kết hạng cân 60-65kg nam: Nguyễn Ngọc Toàn

– Tứ kết hạng cân 65-70kg nam: Phạm Tuấn Anh

– Tứ kết hạng cân 70-75kg nam: Trần Đình Nam

– Tứ kết hạng cân 90-65kg nam: Nguyễn Văn Trị

– Tứ kết hạng cân 50-55kg nữ: Trần Thị Thêm

– Tứ kết hạng cân 55-60kg nữ: Hoàng Thị Loan

VoThuat.vn sẽ liên cập nhật kết quả thi đấu các môn võ thuật của ĐT Việt Nam tại ASIAD 2018 đến quý độc giả.

Anh Thư