Võ sĩ nước ngoài gây ấn tượng mạnh tại buổi cân thử thứ 2 của HBF 01 – Pro Boxing Tournament

(VoThuat.vn) – Là giải đấu không có giới hạn hay phân biệt quốc tịch, Giải Boxing HBF lần 1-2018 không chỉ thu hút được sự quan tâm của các võ sĩ trong nước.

Chiều hôm qua (25/8), buổi gặp gỡ, cân và đấu thử thứ 2 của Giải Boxing HBF lần 1-2018 đã diễn ra tại Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ, TP.HCM. Tại buổi cân và đấu thử thứ 2 này có sự xuất hiện của các tay đấm người nước ngoài đang tập luyện tại TP.HCM.

Đông đảo võ sĩ đến tham gia buổi cân và đấu thử thứ 2 của Giải Boxing HBF lần 1-2018

Theo điều lệ từ ban tổ chức, HBF 01 không có giới hạn hay phân biệt quốc tịch, chỉ cần là võ sĩ trên 18 tuổi, cư trú hợp pháp và đang tập boxing cũng có thể tham gia nên các võ sĩ người nước ngoài tỏ ra rất hào hứng với giải đấu này.

Bên cạnh võ sĩ nước ngoài, các tay đấm Việt Nam cũng đang rất mong chờ giải đấu vì đây là cơ hội rất tốt để họ có thể tiếp xúc với môi trường Boxing chuyên nghiệp và thi đấu cọ xát với các võ sĩ trong và ngoài nước.

Võ sĩ Vadis Frone – CLB Victory MMA

Buổi cân và đấu thử thứ 2 còn có sự tham dự của nhiều tay đấm đến từ các đơn vị, CLB Boxing mạnh tại TP.HCM như: CLB B7 Boxing, Samurai Boxing, Victory MMA, CLB Boxing quân5, CLB Boxing Bình Thạnh…

Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của nhiều tay đấm đáng chú ý như: “Nữ hoàng Muay Thái” Nguyễn Thị Thanh Trúc hay tay đấm đã từng chinh chiến trên sàn đấu chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Hải…

“Nữ hoàng Muay Thái” Nguyễn Thị Thanh Trúc là một cái tên đáng chú ý tại giải lần này.

Nhưng hình ảnh khiến nhiều người có mặt tại nhà tập luyện Phú Thọ thích thú nhất đó chính là hai cô nữ sinh trong bộ đồng phục học sinh đến đăng ký cân và đấu thử. Được biết, đây chính là 2 võ sĩ của CLB Boxing quận 5.

Với nhiều thay đổi so với những giải đấu trước đây, cùng với đó là sự đầu tư từ ban tổ chức và những nét mới lạ, hy vọng là Giải Boxing HBF lần 1-2018 sẽ mang đến một hơi thở mới trên con đường hướng đến đưa Boxing Việt Nam vươn tầm thế giới.

Xem thêm hình ảnh các võ sĩ tại buổi cân và đấu thử thứ 2 của Giải Boxing HBF lần 1-2018:

Võ sĩ Victor Georgsen – CLB Victory MMA
Võ sĩ Jovidon Khojaev – CLB Victory MMA
Võ sĩ Lương Thành Phúc – CLB Tinh Võ quận 5
Võ sĩ Ngô Mỹ Giang – CLB Tinh Võ quận 5
Võ sĩ Nguyễn Hữu Lực – CLB Tinh Võ quận 5
Võ sĩ Bùi Đức Toàn – CLB Tinh Võ quận 5
Võ sĩ Trần Duy Phương – CLB 3F City
Võ sĩ Huỳnh Tấn Huy – CLB Boxing quận 2
Võ sĩ Nguyễn Thế Kỷ – CLB Boxing Bình Thạnh
Võ sĩ Nguyễn Cơ Thái – CLB S Gym & MMA
Võ sĩ Nguyễn Quốc Anh – CLB Boxing quận 7
Võ sĩ Lê Thị Hồng Đào – CLB B7 Boxing
Võ sĩ Phạm Thị Diễm Trang – CLB Tinh Võ quận 5
Võ sĩ Đào Nguyễn Anh Tuấn – CLB Samurai
Võ sĩ Tạ Vân Anh – CLB Tinh Võ quận 5
Võ sĩ Phạm Võ Sơn Liêm – CLB Boxing Bình Thạnh
Võ sĩ Trần Hùng Tuấn – CLB Trung Thanh Toàn
Võ sĩ Ngân Văn Màu – CLB MMA Saigon
Võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm – CLB Boxing Hoàng Anh
Võ sĩ Trần Ngọc Bình
Võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi – CLB Boxing quận 7
Võ sĩ Đỗ Nhã Uyên – Trung tâm TDTT quận 10
Võ sĩ Lê Văn Hiển – CLB B7 Boxing

Anh Thư