Đấu kiếm giành tấm vé thứ ba dự Olympic

Nguyễn Thị Lệ Dung đã vượt qua đối thủ Tiffany người Đài Loan (Trung Quốc) ở nội dung kiếm chém để giành vé chính thức tới Brazil dự Olympic 2016 vào tháng tám tới.

Lừu Thị Duyên lỡ cơ hội giành vé sớm dự Olympic Rio 2016
Những tin võ thuật hấp dẫn từ 03-09/04

Sau khi xuất sắc đánh bại kiếm thủ Au Sin Ying (Hong Kong) với tỷ số 15-10 ở lượt đấu bán kết, thì trong trận chung kết vòng loại Olympic 2016 khu vực châu Á – châu Đại Dương, Lệ Dung lại tiếp tục mang tin vui về cho Thể thao Việt Nam khi giành chiến thắng kịch tính 15-13 trước kiếm thủ của Đài Loan (Trung Quốc), qua đó giành tấm vé duy nhất ở nội dung này tới Brazil dự Olympic 2016.

1
Nguyễn Thị Lệ Dung là niềm hy vọng số một của đấu kiếm nữ Việt Nam.

Lệ Dung đã có 13 năm thi đấu đấu kiếm. Tuy nhiên, đây mới là lần đầu tiên cô giành vé dự Olympic. Trước Lệ Dung, 2 kiếm thủ Nguyễn Thị Như Hoa và Vũ Thành An giúp Việt Nam giành 2 suất đầu tiên dự Olympic 2016, sau khi vượt qua vòng loại tại thành phố Vô Tích (Trung Quốc) chiều 11/4.

2
Niềm vui của kiếm thủ Lệ Dung và đội tuyển đấu kiếm Việt Nam.

Hiện thể thao Việt Nam đã có 12 suất dự Olympic Rio 2016. Ngoài ba suất của đấu kiếm còn có bơi (Nguyễn Thị Ánh Viên), vật (Vũ Thị Hằng, Nguyễn Thị Lụa), điền kinh (Nguyễn Thành Ngưng), bắn súng (Trần Quốc Cường, Hoàng Xuân Vinh) và ba suất của cử tạ nam. Theo chỉ tiêu được giao, Thể Thao Việt Nam đặt mục tiêu có từ 15 đến 17 vận động viên giành vé dự Olympic 2016 tại Brazil (dự kiến diễn ra từ 5/8 tới 21/8).

C.T (Tổng hợp)