Đấu kiếm Hà Nội thể hiện bản lĩnh vượt trội với 5 HCV

Chiều ngày 12/12, giải Đấu kiếm Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014 chính thức khép lại sau 2 trận chung kết nội dung nữ kiếm liễu và nam kiếm chém. Trong ngày thi đấu cuối cùng của giải, các Kiếm thủ Hà Nội tiếp tục khẳng định sự vượt trội về trình độ chuyên môn so với các đơn vị khác để mang về cho Đấu kiếm Hà Nội 1 HCV (nữ Kiếm liễu) và 1 HCB (nam Kiếm chém).

Ở nội dung nam Kiếm chém, HCV đã thuộc về đoàn Hải Phòng; HCB – Hà Nội; Bắc Ninh và Hải Dương giành HCĐ.

Ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT trao huy chương  cho các đơn vị xuất sắc tại giải
Ông Vương Bích Thắng – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT trao huy chương
cho các đơn vị xuất sắc tại giải.

Đáng chú ý là trận chung kết nữ nội dung đồng đội Kiếm liễu nữ diễn ra hấp dẫn giữa các VĐV của Hà Nội (Nguyễn Thị Tươi, Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Phương, Đỗ Thị Anh) gặp các VĐV đoàn Bình Phước (Lê Kiều Diễm, Lê Thị Mỹ Liên và Trần Phương Hồng). Các kiếm thủ Hà Nội đã có chiến thắng thuyết phục, giành tấm HCV thứ 5 cho Đấu kiếm Hà Nội.

 Thứ tự xếp hạng huy chương như sau:  Đoàn Hà Nội đứng đầu với 5 HCV, 7 HCB, 5 HCĐ, xếp thứ 2 là đoàn TP HCM với 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ và xếp thứ 3 là đoàn Hải Dương với 2 HCV và 8 HCĐ.

Việt Dũng

Ảnh: Hải Phong