Cô gái vác bụng bầu đi tập Taekwondo

Thông thường khi phụ nữ mang thai thường tránh những công việc nặng, tuy nhiên cô gái trong clip đã mang thai 8 tháng nhưng vẫn tập Taekwondo bình thường.

Trận đấu đầu tiên trong lịch sử MMA xử thua do quá “nhây”
“Lục Vân Tiên” tung đòn hiểm, giải cứu phụ nữ nước Nga gây sốt

Trên thực tế, phụ nữ mang thai được khuyên nên tập thể dục nhip điệu hoặc các môn thể thao tăng cường sức khỏe trong thời kỳ sanh nở, tất nhiên là ở cường độ vừa phải. Tránh những hoạt động gây tai nạn ảnh hưởng tới bào thai như đá banh hay bóng chày. Và bộ môn như cưỡi ngựa hay trượt ván.

Cô gái vác bụng bầu đi tập Taekwondo

Quang Lữ