Đấu trường Thép 2017: Làn gió mới từ những tay đấm trẻ

Khởi tranh từ 20/8, Giải Boxing tranh đai vô địch Number1 lần 1-2017 (tên gọi khác là Đấu trường Thép) đang là sân chơi hấp dẫn để các võ sĩ trẻ tranh tài. Năm nay, sự xuất hiện của những gương mặt mới đầy tài năng đã thổi làn gió mới vào giải. 

Giải Boxing tranh đai Number1: Làn gió mới từ những võ sĩ trẻ
Chung kết Võ cổ truyền: Lộ diện 4 nhà vô địch mới

Đấu trường Thép 2017 quy tụ 64 võ sĩ đến từ 21 CLB trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận. Các võ sĩ tranh tài ở 5 hạng cân nam và 3 hạng cân nữ. Mỗi trận đấu kéo dài 3 hiệp và thời gian cho mỗi hiệp đấu là 3 phút.

Khác với những năm trước, ở mùa giải năm nay, BTC quyết định tổ chức tại Nhà tập luyện Phú Thọ, TP.HCM. Trải qua 3 tuần thi đấu, các võ sĩ đa số trong độ tuổi trẻ đều thể hiện hết mình, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ.

Điểm nhấn thời gian vừa qua đó là sự vươn lên mạnh mẽ từ những CLB tư nhân. Điển hình là 2 võ sĩ đến từ CLB Sai Gon Sport Club, Nguyến Kế Nhơn và Nguyễn Văn Lĩnh. Cả hai thi đấu đầy tự tin với lối đánh phòng thủ chặt, phản công chớp nhoáng đã gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ.

Bên cạnh đó, Đấu trường Thép 2017 cũng ghi nhận những gương mặt võ sĩ nữ đầy triển vọng như Vũ Minh Trang của đơn vị Quận 12 và Nguyễn Thị Kim Sang của An Giang.

Hiện tại, các trận đấu vẫn đang diễn ra hàng tuần tại Nhà tập luyện Phú Thọ và được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình VTC9-Lets Việt.

V.Đ