Giải Vovinam Châu Âu lần thứ III: Pháp nhất toàn đoàn

Giải Vô địch Vovinam Châu Âu do Liên Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Châu Âu (EVVF) chủ trì tổ chức, với sự đăng cai của Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Ba Lan đã diễn ra thành công tốt đẹp từ ngày 28 đến 30/11/2014 tại Trung tâm thể thao Osir Polna, thành phố Warsaw (Ba Lan).

Giải lần này đã thu hút sự tham dự của 172 quan chức, trọng tài, HLV và VĐV (trong đó có 122 VĐV – 34 VĐV nữ) đến từ 12 quốc gia châu Âu, với các nước có thế mạnh phong trào Vovinam như: Bỉ, Đức, Ý, Pháp, Romania, Thụy Sĩ, Belarus, Ba Lan, Tây Ban Nha, Nga.

Poster chính thức của giải
Poster chính thức của giải

Các võ sĩ đã tranh tài 30 bộ huy chương ở 11 hạng cân đối kháng (8 nam, 3 nữ) và 19 nội dung biểu diễn quyền. Trong 3 ngày thi đấu chính thức, đã diễn ra 33 trận đấu đối kháng và 96 tiết mục dự thi quyền. Cơ cấu giải thưởng năm nay đa dạng và số lượng nhiều hơn, dành cho các danh hiệu:

– Cúp toàn đoàn: Hạng 1 thuộc về Pháp, Hạng 2: Ý và Hạng 3: Rumani.

– Cúp Fair-Play là giải phong cách dành cho đoàn Ý đã có những phần thi đẹp mắt và thân thiện nhất, thể hiện tinh thần võ đạo cao thượng của Vovinam.

– Vận động viên thi quyền xuất sắc: TRẦN ĐÌNH DU (Đức)

– Vận động viên thi đấu đối kháng xuất sắc: GRINENKO ILIA (Nga)

– Giải cũng đã ghi nhận sự tham gia của Vận động viên tham gia thi quyền nhỏ tuổi nhất (16 tuổi) và Vận động viên tham gia thi đối kháng nhỏ tuổi nhất (18 tuổi).

Đoàn của Ý đoạt giải Phong cách
Đoàn Ý đoạt giải Phong cách

Lễ khai mạc Giải Vô địch Vovinam Châu Âu lần III tại Ba Lan năm 2014 đã diễn ra long trọng và đầy ý nghĩa, với sự quan tâm tham dự của nhiều vị lãnh đạo: Đại Sứ Việt Nam tại Ba Lan – Phạm Kiến Thiết và ông Trần Quốc Hưng – Bí thư thứ hai (Phụ trách Văn hoá – Báo chí); võ sư Mohammed Djouadj, Phó Chủ tịch WVVF – đại diện Liên đoàn Vovinam Thế giới; cùng các đại diện Liên Đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Châu Âu – EVVF: võ sư Sudo – Chủ tịch Hội đồng Võ sư Châu Âu, võ sư Trần Đại Chiêu – Hội đồng Võ sư Châu Âu, Phó Chủ tịch EVVF, võ sư Pedro Gonzalez Delgado – Phó Chủ tịch EVVF, bà Thanh Nhã Berrier – Tổng Thư Ký EVVF, võ sư Vittorio Cera – Giám đốc kỹ thuật EVVF. Về phía Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Ba Lan, có Chủ tịch Ryszard Jozwiak và Phó Chủ tịch Tomasz Marszalek. Giải cũng đã được Đài truyền hình Việt Nam (VTV9) cơ quan thường trú tại Brussels (Bỉ) đưa tin.

Pháp giành giải nhất toàn đoàn
Pháp giành giải nhất toàn đoàn

Sau phần diễu hành của các đoàn vận động viên các nước và trọng tài, bằng 3 ngôn ngữ Anh-Pháp-Việt, MC Francois Berrier đã nói về những cống hiến cho sự phát triển Vovinam Rumani, Vovinam Châu Âu và Vovinam thế giới của Chủ tịch EVVF – Tiến sĩ (Võ sư Chuẩn Hồng Đai) Gabriel Nechita (38 tuổi), người mới qua đời ngày 26/11 vừa qua và cả khán phòng dành một phút tưởng niệm cho cố Chủ tịch EVVF Gabriel Nechita. Ngoài các diễn văn khai mạc của Liên đoàn Châu Âu, Đại sứ Phạm Kiến Thiết cũng có phần phát biểu tại Lễ Khai Mạc.

Kết quả thi đấu chung cuộc với Bảng tổng sắp huy chương như sau: Pháp giành ngôi vị Quán quân với: 10 HC Vàng – 1 HC Bạc – 3 HC Đồng, danh hiệu Á quân thuộc về Ý với 6 HC Vàng – 8 HC Bạc – 6 HC Đồng; tiếp theo là Đức: 5 HC Vàng – 8 HC Bạc – 1 HC Đồng, Rumani: 3 HC Vàng – 4 HC Bạc – 5 HC Đồng, Ba Lan: 3 HCV, Nga: 2 HCV, Bỉ: 1 HC Vàng – 2 HC Bạc – 5 HC Đồng, Belarus: 4 HC Bạc – 3 HC Đồng, Tây Ban Nha: 2 HC Bạc – 3 HC Đồng, Thuỵ Sĩ: 1 HC Bạc – 4 HC Đồng.

Tran Dinh Du nhan danh hieu VDV doi khang xuat sac
Trần Đình Du nhận danh hiệu VĐV đối kháng xuất sắc nhất

Trường hợp đội tuyển Đức không được Cúp hạng 3 toàn toàn dù số huy chương vàng đứng hạng 3 vì không tham dự thi đấu đối kháng – theo điều lệ Giải, nên xếp hạng sau các quốc gia tham dự thi đấu cả 2 nội dung quyền và thi đấu đối kháng, Tây Ban Nha và Thuỵ Sĩ cũng chỉ tham dự 1 trong 2 nội dung.

Trước đó, phong trào Vovinam châu Âu và nhiều nơi trên thế giới đã nhận được hung tin – võ sư Gabriel Ionut Nechita (Romania) – Chủ tịch EVVF qua đời bởi một căn bệnh nan y vào ngày 26-11, hưởng dương 38 tuổi. Đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch EVVF nhiệm kỳ II (2013-2017) từ tháng 10-2013, võ sư Chuẩn hồng đai Gabriel Ionut Nechita đã có nhiều đóng góp cho phong trào Vovinam châu Âu. Kể từ lúc nhập viện (26-10) đến khi qua đời, dù cơ thể suy yếu, nhưng võ sư vẫn thường xuyên viết và gửi e-mail để trao đổi với Ban tổ chức Giải và Liên đoàn EVVF về việc chuẩn bị cho các hoạt động của giải thi đấu Vovinam châu Âu lần 3. Võ sư Gabriel Ionut Nechita đã được an táng tại quê nhà (TP.Iasi) lúc 12 giờ ngày 28-11.

Giải Vovinam Châu Âu lần 4 sẽ được tổ chức vào tháng 7 -2016 tại Thuỵ Sĩ . Bên cạnh đó, Giải Vovinam Thiếu Niên Nhi Đồng Châu Âu lần thứ nhất sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2015 tại Bỉ.

Thế Hiển