Giải Vovinam Đại hội TDTT toàn quốc: Quân đội chen chân vào top 3

Ngày thi đấu thứ 4 (5/12) giải vovinam Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014 tại Nhà thi đấu Trần Quốc Toản – TP. Nam Định, giành thêm 2 HCV đoàn Quân đội vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp.

Ở nội dung đối kháng nữ, các tay đấm màu áo lính thi đấu thành công. Hạng cân 54 kg nữ, nhà vô địch thế giới 2013 và HCV SEA Games 27 – Nguyễn Thị Kim Hoàng là niềm hy vọng của Quân đội. Tuy vậy đường đến HCV đại hội năm nay không hề dễ đối với tay đấm này. Trong trận bán kết với Nguyễn Tùy Dương của TPHCM, tưởng chừng như cô đã giành chiến thắng khi dẫn đối thủ 3-0. Nhưng sự quyết tâm của Thùy Dương trong hiệp đấu cuối xém chút nữa khiến võ sĩ Quân đội phải ôm hận. Nữ võ sĩ TPHCM tung ra những cú đá hiệu quả để san bằng điểm số 3-3. Nhưng lúc này kinh nghiệm đã giúp nhà vô địch thế giới chiến thắng với pha bắt chân đánh ngã đối thủ để giành vé vào chung kết.

Cần Thơ giành HCV Tứ đấu vũ khí nữ
Cần Thơ giành HCV Tứ đấu vũ khí nữ

Trong trận chung kết, Kim Hoàng còn gặp vất vả hơn gấp bội khi bị Châu Mộng Nhi của An Giang dẫn điểm. Nhưng với tuyệt chiêu “rờ-ve” sở trường cô liên tiếp ghi điểm để rồi giành chiến thắng chung cuộc đem về cho Quân đội chiếc HCV quý giá.

Trước đó, Biện Thị Minh Khoa của Quân đội có phong độ xuất sắc khi lần lượt đánh bại các đối thủ để tiến vào chung kết hạng cân 57kg nữ. Ở trận đấu này cô vượt qua Trần Thị Hương của Công An để giành HCV.

Nguyễn Duy Khánh (Xanh) giành HCV thứ 9 cho Tp HCM
Nguyễn Duy Khánh (Xanh) giành HCV thứ 9 cho Tp HCM

Ở hạng cân 64 kg nam, tay đấm Nguyễn Duy Khánh (TPHCM) – vô địch thế giới 2013 và HCV SEA Games 27 đã chứng tỏ đẳng cấp của mình trước những đối thủ mạnh như Trần Văn Dũng (Đồng Nai), Nguyễn Ngọc Quốc (Khánh Hòa) và Dương Hoàng Thanh (Bến Tre). Trong trận chung kết, anh vượt qua võ sĩ Danh Tâm của Tiền Giang để giành HCV thứ 9 cho TPHCM.

Với nội dung quyền, bộ tứ Hữu Tâm – Nhật Minh – Thu Thảo – Thanh Dương đã giành HCV thứ 5 cho các võ sĩ đến từ miền sông nước Cần Thơ ở nội dung Tứ đấu vũ khí nữ. Đặc biệt, cả 5 HCV mà Cần Thơ giành được tại đại hội năm nay đều đến từ các nội dung quyền.

Nguyễn Thị Kim Hoàng (giữa) Quân đội giành HCV hạng cân 54 kg
Nguyễn Thị Kim Hoàng (giữa) Quân đội giành HCV hạng cân 54 kg

Kết thúc ngày thi đấu thứ 4, đoàn TPHCM tiếp tục giữ vững ngôi đầu khi có 9 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ; Cần Thơ tiếp tục ở vị trí thứ 2 với 5 HCV, 1 HCB; đoàn quân đội với việc giành thêm 2 HCV, họ vươn lên vị trí thứ 3 với 3 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ; Thanh Hóa tạm xếp thứ 4 với 3 HCV, 2 HCB.

Ở ngày thi đấu tiếp theo, các võ sĩ sẽ thi đấu 2 hạng cân đối kháng: 72 kg nam và 60 kg nữ.

Nhất Trung