Nhà báo Bạch Dương: “Trên sàn đấu võ sĩ đổ máu còn bên dưới chúng tôi cũng đổ mồ hôi”

(VoThuat.vn) – Buổi lễ trao giải cho những nhiếp ảnh gia giành chiến thắng tại cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc chiến thắng” Giải boxing HBF lần 1 – 2018 đã diễn ra trong không khí ấm cúng và đầy ắp tiếng cười.

Sáng nay, tại SVĐ Hoa Lư (2 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1), BTC cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc chiến thắng” đã tiến hành trao giải cho các nhiếp ảnh gia đoạt giải với sự tham gia của các phóng viên, cộng tác viên thuộc các cơ quan thông tấn báo chí và nhiếp ảnh gia đã đồng hành cùng Giải đấu Boxing HBF lần 1 -2018 (HBF 01).

Tiến sĩ Võ Danh Hải – Phó Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Thế giới (WOMAU) – người chủ trì buổi lễ trao giải thay mặt BTC HBF 01 gửi lời cám ơn đến các nhiếp ảnh gia đã tham dự đêm thi đấu chính thức vào ngày 30/09 vừa qua tại sân khấu Lan Anh để ghi lại những hình ảnh, những khoảnh khắc khó quên của các tay đấm trên sàn đấu khốc liệt.

Tiến sĩ Võ Danh Hải – Phó Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Thế giới (WOMAU) – chủ trì buổi lễ trao giải

Ông Cổ Tấn Anh Linh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Boxing TP.HCM (HBF) và ông Trần Thái Nguyên – Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thể thao Sài Gòn (SSDIC) – đơn vị tổ chức HBF 01 đã trao số tiền thưởng cho các nhiếp ảnh gia đoạt giải như sau: Hạng nhất: Nhà báo Nguyễn Bạch Dương – phóng viên ảnh Báo Thanh Niên; Hạng nhì: Nhà báo Nam Trung – Báo Thể thao TP.HCM; Hạng ba: Nhà báo Võ Thành Dũng Phương – Báo Sài Gòn Giải Phóng; 5 giải khuyến khích: Nhà báo Nguyễn Duy Anh – trang tin điện tử Oxii.vn, nhiếp ảnh gia Lương Duy Lâm, Nhà báo Nguyễn Trương – Cộng tác Thanh niên Online, Nhà báo Nguyên Khôi – Báo Tuổi Trẻ và Nhà báo Nguyễn Quang Liêm – báo Người Lao Động; cùng với Giải Album được yêu thích nhất trên fanpage (dựa trên lượt bình chọn trên fanpage HBF Pro Boxing Tournament tính đến 22h ngày 10/10) dành cho nhiếp ảnh gia Trịnh Văn Hà – Trịnh Hà Studio.

Giấy chứng nhận dành cho các nhiếp ảnh gia đoạt giải

Chia sẻ với PV VoThuat.vn, nhà báo Bạch Dương cho biết: “Với hơn 20 năm chụp ảnh thể thao, tôi nhận thấy cuộc thi này là một trải nghiệm thú vị vì nó tạo điều kiện cho các phóng viên ảnh thể thao một sân chơi mới mẻ. Đặc biệt là với một môn thể thao có phạm vi tiếp cận các đối tượng chụp phong phú như Boxing thì để có những tấm ảnh đẹp là điều không hề đơn giản. Nếu trên sàn đấu các võ sĩ đổ máu thì bên dưới sàn đấu chúng tôi cũng đổ mồ hôi.”

Nhà báo Bạch Dương ký tên lên tác phẩm của mình

Còn với góc nhìn chuyên biệt của một nhiếp ảnh gia thì anh Trịnh Văn Hà lại có những cảm nhận khác hơn, anh cho biết: “HBF 01 là một giải đấu mang tính chuyên nghiệp rất cao. Nhưng với góc nhìn của một nhiếp ảnh gia, tôi thiết nghĩ BTC nên mở rộng phạm vi đối tượng đến tất cả người hâm mộ để cho những người hâm mộ võ thuật và nhiếp ảnh sẽ có cơ hội học hỏi và nâng cao tay nghề của mình ở một giải đấu thể thao chuyên nghiệp như vậy.”

Ông Cổ Tấn Anh Linh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Boxing TP.HCM (HBF) và ông Trần Thái Nguyên – Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thể thao Sài Gòn (SSDIC) – đơn vị tổ chức HBF 01 trao hạng nhất cho nhà báo Bạch Dương – phóng viên ảnh báo Thanh Niên

Không chỉ là một buổi lễ trao giải bình thường mà theo như lời của Tiến sĩ Võ Danh Hải thì: “Đây còn là một cơ hội để các anh em phóng viên và nhiếp ảnh gia cùng ngồi lại, gặp gỡ và trao đổi với nhau những chuyện vui buồn của nghề báo. Qua đó, cũng là cơ hội để BTC có thể rút ra những kinh nghiệm quý báu chuẩn bị cho HBF 02 sắp tới.”

Hạng nhì: Nhà báo Nam Trung – Báo Thể thao TP.HCM
Hạng ba: Nhà báo Võ Thành Dũng Phương – Báo Sài Gòn Giải Phóng
Giải khuyến khích: Nhà báo Nguyễn Duy Anh – trang tin điện tử Oxii.vn, Nhà báo Nguyễn Trương – Cộng tác Thanh niên Online
Giải khuyến khích: Nhà báo Nguyên Khôi – Báo Tuổi Trẻ và Nhà báo Nguyễn Quang Liêm – báo Người Lao Động
Giải Album được yêu thích nhất trên fanpage: Nhiếp ảnh gia Trịnh Văn Hà
Các phóng viên và nhiếp ảnh gia chụp hình cùng với Tiến sĩ Võ Danh Hải và BTC

Anh Thư