Judo VN: Phấn đấu lập “cú hích” tại SEA Games 28

Trước thềm SEA Games 28 sắp diễn ra tại Singapore, phóng viên VoThuat.vn đã có cuộc trao đổi với ông Lý Đại Nghĩa – Tổng thư ký Liên đoàn Judo Việt Nam về mục tiêu đề ra cũng như sự chuẩn bị của toàn đội tuyển Judo Việt Nam trước khi lên đường thi đấu.

>>> Boxing VN nỗ lực đạt 2 HCV trong SEA Games 28

>>> Võ sĩ Nguyễn Văn Duy: “Với SEA Games 28, tôi rất áp lực…”

 Với tư cách là Tổng thư ký của Liên đoàn Judo Việt Nam, ông có nhận xét gì về lực lượng tham dự của đội tuyển, thuận lợi và khó khăn trước thềm SEA Games?

Lực lượng đội tuyển Judo tham dự SEA Games lần này gặp khá nhiều khó khăn, do đội chủ nhà Singapore bỏ đi các hạng cân nhẹ cả nam và nữ – vốn dĩ đây là thế mạnh của Việt Nam. Tuy vậy, toàn đội tuyển vẫn nỗ lực tập luyện, duy trì ổn định lực lượng ở các hạng cân còn lại để giành thực hiện tốt nhất mục tiêu đề ra.

Vận động viên Judo Đặng Hào tại SEA Games 26
Vận động viên Judo Đặng Hào tại SEA Games 26

Với lực lượng hiện tại, chỉ tiêu của Judo VN tại SEA Games 28 như thế nào? Chúng ta đã chuẩn bị ra sao để đạt được những chỉ tiêu này?

Chỉ tiêu của Judo Việt Nam đặt ra tại SEA Games lần này là 2 huy chương vàng. Để có thể đảm bảo được thành tích và thi đấu hiệu quả trên đấu trường lần này, chúng tôi đã duy trì tập luyện cho các cựu binh ở các hạng cân trọng điểm như vận động viên Như Ý (hạng cân 78 kg) từng 3 lần vô địch trên đấu trường SEA Games, Đặng Hào (hạng cân dưới 100 kg) từng giành HCV ở SEA Games 26. Bên cạnh đó, chúng tôi đã bổ sung một số VĐV trẻ có năng lực vào lực lượng chính để có thể tạo một “cú hích” bất ngờ cho Judo Việt Nam tại đấu trường lần này.

Vậy những gương mặt VĐV nào đang được kỳ vọng tại SEA Games 28? 

Chúng tôi vẫn dựa vào trụ cột chính là Đặng Hào , Như Ý. Tuy nhiên chúng tôi vẫn rất kỳ vọng vào các gương mặt trẻ như Bùi Minh Quân (hạng cân 81 kg) từng giành HCV Judo Đông Nam Á 2013 và Thúy Duy (hạng cân 78 kg) cũng từng thi đấu trên đấu trường SEA Games sẽ có một sự lột xác ngoạn mục tại SEA Games lần này?

Ông Lý Đại Nghĩa - Tổng thư ký Liên đoàn Judo Việt Nam chia sẻ với báo chí về sự chuẩn bị của Judo Việt Nam trước thềm SEA Games 28
Ông Lý Đại Nghĩa – Tổng thư ký Liên đoàn Judo Việt Nam chia sẻ với báo chí về sự chuẩn bị của Judo Việt Nam trước thềm SEA Games 28

Liệu với việc bỏ đi những hạng cân thế mạnh, thành tích chung cuộc có phản ánh đúng thực chất sức mạnh Judo khu vực hay không?

 Theo tôi, sẽ có sự thay đổi vị trí toàn đoàn ở top 3 chung cuộc.

Vậy đâu là những đối thủ đáng gờm nhất và xứng đáng nhất của Judo Việt Nam tại SEA Games 28, thưa ông?

Chúng ta vẫn xác định các Thái Lan là đối thủ tranh chấp chính của Việt Nam, tuy vậy vài hạng cân trọng điểm của Singapore lần này như hạng cân 57kg nữ, 100 kg  nam cũng sẽ là trở ngại lớn cho các VĐV Việt Nam.

Xin cảm ơn ông, chúc cho Judo Việt Nam sẽ giành được thành tích cao tại SEA Games 28 !

Quang Bình (Thực hiện)