Lần đầu tiên TP.HCM tổ chức giải vô địch lão tướng Judo

Giải vô địch lão tướng Judo Việt Nam mở rộng lần thứ nhất dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 1/2016.

Nhà vô địch Taekwondo thế giới bất ngờ qua đời vì bạo bệnh.
Quảng Ngãi nồng nhiệt chào đón chung kết Boxing Let’s Viet 2015

Với ý nghĩa mừng xuân Bính Thân 2016, Sở VH-TT TP.HCM, Liên đoàn Judo TP.HCM phối hợp với Nhà thi đấu Phú Thọ tổ chức giải vô địch lão tướng Judo Việt Nam mở rộng lần thứ nhất.

Giải vô địch lão tướng Judo Việt Nam mở rộng tạo môi trường tập luyện, thi đấu cho các võ sư, nhà chuyên môn, huấn luyện viên, trọng tài Judo để nâng cao sức khỏe, nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ phong trào; đây cũng là cơ hội giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các võ sư, nhà chuyên môn, huấn luyện viên, trọng tài Judo trên cả nước và quốc tế.

Lần đầu tiên TP.HCM tổ chức giải vô địch lão tướng Judo Việt Nam mở rộng
Lần đầu tiên TP.HCM tổ chức giải vô địch lão tướng Judo Việt Nam mở rộng

Đơn vị thi đấu là các tỉnh, thành ngành trên toàn quốc, các liên đoàn Judo, CLB Judo được cử không giới hạn số lượng vận động viên tham dự giải. Tính chất thi đấu bao gồm đối kháng cá nhân(nam, nữ) và đồng đội (nam, nữ) thể thức đấu loại trực tiếp, thi kỹ thuật cá nhân và thi Kata.  Ở nội dung thi đấu đối kháng cá nhân gôm có 30 hạng cân, thi đấu đầu đồng đội gồm 2 nội dung.

Thi kỹ thuật: Đôi dự thi có thể là đôi nam, đôi nữ hoặc đôi nam, nữ. Bốc thăm bài thi và luân phiên thực hiện các kỹ thuật do Hội đồng giám khảo đọc. Các nhóm tuổi dự thi : U70 (61 – 70 tuổi): bài thi 20 kỹ thuật, U60 (51 – 60 tuổi): bài thi 20 kỹ thuật, U50 (41 – 50 tuổi): bài thi 26 kỹ thuật, U40 (36 – 40 tuổi): bài thi 30 kỹ thuật.

Thi Kata có 4 nội dung, đôi dự thi có thể là đôi nam, đôi nữ hoặc đôi nam, nữ. Thực hiện 03 bộ Nage No Kata gồm: Te Waza, Koshi Waza, Ashi Waza. Luật thi đấu áp dụng theo Luật Judo hiện hành. Thời gian thi đấu đối kháng là 3 phút.

Giải đấu dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 24/1/2016 tại Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ (Q.11, TP.HCM)

Quang Phong