Lễ khai mạc ABG diễn ra hoành tráng và đầy ấn tượng

Lễ Khai mạc Đại hội Asian Beach Games lần IV (ABG 2014) đã diễn ra hoành tráng, ấn tượng vào ngày 14/11 tại Trung tâm thể thao Saphan Hin. Tới dự buổi lễ long trọng, mang đậm sắc màu văn hóa của hòn đảo xinh đẹp Phukhet có các quan chức cấp cao của chính phủ Thái Lan; Chủ tịch Ủy ban Olympic châu Á H.E. Sheikh Ahmad Al-fahad Al-Sabah; Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Thái Lan, Trưởng ban tổ chức Đại hội thể thao châu Á lần thứ 4 Kobkarn Wattanavrangkul; Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia Tướng Yuthasak Sasiprapha.

Màn bắn pháo hoa vô cùng đặc sắc tại ngày khai mạc ABG 2014
Màn bắn pháo hoa vô cùng đặc sắc tại ngày khai mạc ABG 2014

Các màn biểu diễn mang nội dung: tỏa sáng miền đất hạnh phúc, vẻ đẹp ngọc trai, thắp sáng ánh đuốc thiêng đại hội và cuối cùng là màn pháo hoa rực rỡ chào đón Đại hội thể thao bãi biển lần thứ 4 đã đem đến cho bạn bè quốc tế dự khán Lễ Khai mạc sự hài lòng, mến mộ trước nỗ lực của nước chủ nhà nhằm tổ chức một kỳ Asian Beach Games thành công nhất trong các kỳ Đại hội thể thao bãi biển.

Asian Beach Games lần IV (ABG 2014) đang diễn ra tại Phuket, Thái Lan từ ngày 14/11 đến 23/11. Đại hội lần này thu hút 2.583 vận động viên đến từ 43 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á tham gia tranh tài o83 28 môn; trong đó, nước chủ nhà Thái Lan có số vận động viên đông nhất là 343 vận động viên. Tiếp theo là quán quân Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 3 – Trung Quốc với 196 vận động viên. Với 153 vận động viên, đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ ba về số lượng vận động viên tham dự kỳ Đại hội này.

tuyen Muay VN

Đoàn Thể thao Việt Nam có 198 thành viên tham dự ABG – Asian Beach Games 2014, trong đó có 138 vận động viên tranh tài tại 18/26 môn thi đấu, gồm: Bơi đường dài (4 vận động viên), Điền kinh (12), Kurash (5), Bi sắt (14), Cầu mây (10), Bóng đá bãi biển (10), Bóng chuyền bãi biển (8), Bóng gỗ (10) , Vật (6), Thể hình (6), Muay (8), Jujitsu (12), Bóng ném (20), Dù lượn (5), Bóng chuyền chân (2), Water Ski (1), 3 môn phối hợp hiện đại (1) và thể thao mạo hiểm (4).Theo đánh giá của ông Lâm Quang Thành – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, đoàn thể thao Việt Nam có khả năng tranh huy chương tại 5/18 môn tham dự, gồm: Thể hình, Muay Thái, Jujisu, Bi sắt, Kurash.

Sau ba ngày tranh tài đầu tiên Đại hội, đoàn Mông Cổ tạm thời dẫn đầu với 6 HC Vàng và 2 HC đồng; ngay sau là chủ nhà Thái Lan với 5 HCV, 7 HCB và 9 HCĐ; đoàn Việt Nam xếp thứ 8, với 2 HCV, 2 HCB, 6 HCĐ.

Tô Thiện