Lực lượng Đặc công tổ chức hội thao võ thuật tay không

Sáng 22/10, tại Sư đoàn 5, Quân khu 7 tổ chức khai mạc Hội thao “Võ thuật chiến đấu tay không lực lượng trinh sát, đặc công năm 2014”.

Hội thao thu hút 17 đội (mỗi đội 18 vận động viên) là cán bộ chiến sĩ đặc công, trinh sát được tuyển chọn từ hội thao cấp cơ sở của các đơn vị đặc công, trinh sát trong LLVT Quân khu. Hội thao tổ chức thi đấu ở 5 hạng cân (51 – 54 kg; 54 – 57 kg; 57 – 60 kg; 64 – 68 kg; 72 – 76kg; 76 – 80kg) của sĩ quan và chiến sĩ. Các vận động viên sẽ tham gia thi đấu theo hình thức đối kháng loại trực tiếp.

Trận đấu giữa vận động viên Lê Quang Nghĩa, Đại đội Trinh sát (Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Vận động viên Dương Quang Tuấn, Đại đội Trinh sát 20( Sư đoàn 5).
Trận đấu giữa vận động viên Lê Quang Nghĩa, Đại đội Trinh sát (Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Vận động viên Dương Quang Tuấn, Đại đội Trinh sát 20( Sư đoàn 5).

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Võ Minh Lương, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 nêu rõ: Hội thao dịp để Quân khu đánh giá đúng thực chất công tác huấn luyện võ thuật của các đơn vị, qua đó có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện võ thuật, lựa chọn bồi dưỡng vận động viên đẳng cấp cao.

Hội thao cũng là dịp để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm huấn luyện, luyện tập võ thuật. Để hội thao đạt kết quả tốt, Ban tổ chức làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thi đấu chặt chẽ an toàn; Ban giám khảo chấm điểm khách quan, trung thực; vận động viên bình tĩnh tự tin, nêu cao tinh thần đoàn kết thi đấu giành kết quả cao nhất, chấp hành nghiệm kỷ luật, quy chế hội thi.

Hội thao kéo dài hết ngày 24/10/2014.

Theo QĐND