Nguyễn Ngọc Thịnh: Phòng thủ để tấn công

Võ sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh (Quân đội) đánh bại Nguyễn Minh Hoàng (Khánh Hòa) trong trận đấu hạng cân 50 kg bằng lối tấn công phòng thủ phối hợp rất tinh tế.

Đồng Nai thắng lớn tại Đấu trường Thép tuần 6

Video quét trụ như thần của Lê Thị Hậu

Chiều 25/6, tại CLB Võ thuật Quân khu 7 (số 2 đường Phổ Quang, Q. Tân Bình, TP.HCM) tiếp tục diễn ra sôi nổi ở những trận đấu vòng loại võ cổ truyền trong khuôn khổ giải tranh đai vô địch Let’s Viet năm 2016.

Suốt các hiệp thi đấu, Ngọc Thịnh giữ tay thủ cao, còn Minh Hoàng thì để tay thấp, hở mặt. Hậu quả là Hoàng không thể chống đỡ được các đòn tấn công. Mặc dù võ sĩ từ Khánh Hòa đã liên tục áp sát tấn công lấn át ở hiệp 1 nhưng do phòng thủ không kỹ, anh liên tiếp dính đòn tấn công của đối thủ.

Cách Ngọc Thịnh phối hợp chân tay rất ăn ý, giúp các đòn liên hoàn có hiệu quả. Do đã từng tập qua taekwondo nên anh có đòn đá rất bén.

Võ sĩ quân đội mặc dù đang dẫn trước nhưng vẫn giữ thủ kín, chờ đối thủ tấn công trước và tìm sơ hở của đối phương rồi mới phản công. Phong cách chiến đấu này yêu cầu võ sĩ phải có phản xạ tốt,  nhằm xử lý tình huống nhanh, chọn đúng thời điểm để phản công (timing).Anh dùng đòn đấm thẳng và đòn đạp để phản công lại những lần áp sát của Minh Hoàng.

Hiệp 3, Ngọc Thịnh bắt đầu ra sức tấn công, tuy nhiên do quá mải mê tấn công anh đã bị đối thủ đá ngã.

Tuy vậy, kết quả phần thắng thuộc về Nguyễn Ngọc Thịnh với tỉ số 5 – 0 và giành vé vào vòng bán kết ở hạng cân 50 kg môn Võ cổ truyền.

[themeum_alert close=”no” type=”alert alert-info” title=”Vài thông tin về võ sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh”]Nguyễn Ngọc Thịnh sinh năm 1994 ở Quảng Ngãi. Anh học Võ cổ truyền từ năm 12 tuổi, sau khi theo học trường Đại học TDTT TP.HCM, là võ sĩ được chọn vào đội tuyển Quân đội. Anh còn tìm hiểu học thêm môn Taekwondo và thi đấu Kickboxing. Thành tích: HCB giải Kickboxing toàn quốc năm 2014, HCĐ giải Kickboxing toàn thành 2014, HCB tại giải Võ cổ truyền TP.HCM năm 2013. [/themeum_alert]

Quang Lữ