Pencak Silat Hà Nội về nhất với 10 HCV tại Đại hội TDTT toàn quốc

Hôm qua ngày 9/12 tại Nhà thi đấu Hải Hậu – Nam Định giải đấu Pencak Silat nằm trong khuôn khổ Đại hội TDTT lần thứ VII đã kết thúc thành công. Trong ngày thi đấu cuối cùng, giải đã diễn ra 20 trận chung kết nội dung đối kháng ở các hạng cân: từ 45kg – 100kg nam, nữ. Sau những trận đấu xuất sắc để giành trọn 6 HCV nội dung Seni (biểu diễn) Pencak Silat Hà Nội đã tiếp tục có một ngày thi đấu cuối thật sự khởi sắc khi giành tiếp 4 HCV tại nội dung đối kháng trong ngày thi đấu cuối cùng để giành vị trí nhất toàn đoàn đầy thuyết phục.

Trong các trận chung kết thi đấu vào buổi sáng, đáng chú ý là 2 gương mặt VĐV Nguyễn Thị Phương Lan và Nguyễn Thị Kim, đoàn Hà Nội đã mở hàng thành công khi Kim thắng tuyệt đối 5-0 trước Nguyễn Thị Hương (Hải Dương), còn Lan đã rất vất vả khi chạm trán đối thủ khá mạnh đến từ Quân Đội – Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Cả hai hòa nhau ở 3 hiệp và phải thi đấu thêm hiệp phụ để phân chia thắng bại, cuối cùng Nguyễn Thị Phương Lan đã giành chiến thắng 2-0.

Các VĐV đoàn Hà Nội thi đấu xuất sắc ở nội dung biểu diễn
Các VĐV đoàn Hà Nội thi đấu xuất sắc ở nội dung biểu diễn

Trong khi đó, buổi chiều cùng ngày có cặp Lê Sỹ Kiên (Hải Dương) gặp Lâm Quyết Thắng (Vĩnh Phúc) được giới chuyên môn đánh giá cao. Bởi Sỹ Kiên là ĐKVĐ hạng cân 85kg, nên anh bước vào trận với tâm lý khả thoải mái, thế nhưng Quyết Thắng lại là người có cú ra đòn chính xác và áp sát đối thủ, chiến thuật đó đã giúp võ sĩ người Vĩnh Phúc giành chiến thắng chung cuộc.

Ngoài ra, Nguyễn Duy Tuyến (Thanh Hóa) cũng đã bảo vệ thành công ngôi vô địch khi anh chiến thắng Đinh Tùng Dương (Bộ Công An) với tỷ số tuyệt đối 5-0 ở hạng cân 80 Kg. Ở hạng cân 75kg nữ, Lê Thu Thảo cũng xuất sắc giành HCV khi cô vất vả giành chiến thắng 1-0 trước Huỳnh Thị Thu Hồng (An Giang). Thu Thảo cũng đã góp công lớn giúp đoàn Thanh Hóa đứng vị trí thứ 2.

Các VĐV xuất sắc trong niềm vui khi giành huy chương
Các VĐV xuất sắc trong niềm vui khi giành huy chương

Như vậy, sau 7 ngày thi đấu hiệu quả với chất lượng chuyên môn cao đoàn Hà Nội đã bảo vệ thành công ngôi vô địch với 10 HCV, 3 HCĐ. Tiếp đến vị trí thứ 2 thuộc về đoàn Thanh Hóa với thành tích giành được là 3 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ. Xếp hạng đứng thứ 3 toàn đoàn là đoàn Vĩnh Phúc khi giành được 2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ.

Nếu so với các môn thể thao khác nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII thì môn Pencak Silat thu hút số lượng các đoàn và lực lượng VĐV đông nhất từ trước đến nay. Điều đó, cho thấy phong trào phát triển môn Pencak Silat đã và đang rộng khắp trên cả nước. Đáng chú ý là mỗi trận đấu của giải lần này đều thu hút đông đảo khán giả tới xem và cổ vũ.

Có được thành công này, hẳn các đoàn tham dự giải đều có sự chuẩn bị rất chu đáo và đầu tư về mọi mặt. Chính vì thế mà môn Pencak Silat đã trở thành môn thể thao thế mạnh của Thể thao Việt Nam trong nhiều năm qua tại các sân chơi quốc tế. Đó chính là những chia sẻ của ông Nguyễn Mạnh Hùng – Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao I, Tổng cục TDTT.

Theo Bảo Khánh –  Tdtt.gov.vn