Taekkyeon tổ chức Đại hội Quốc tế lớn nhất lịch sử

Ngày 27/8 vừa qua, Hiệp hội Taekkyeon Hàn Quốc chính thức tổ chức Đại hội Taekkyeon Quốc tế lần thứ 8 tại nhà thi đấu thành phố Chungju.

Môn võ nào ấn tượng nhất tại Liên hoan võ thuật Quốc tế?

Không chỉ là võ thuật, Taekkyon còn là một phần văn hoá Hàn Quốc

Với sự tham gia của 500 võ sinh từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, Đại hội lần thứ 8 này cũng là sự kiện lớn nhất trong những năm gần đây của bộ môn Taekkyeon.

Taekkyeon là môn võ duy nhất của Hàn Quốc được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể từ năm 2011. Vì thế, các hoạt động của bộ môn này luôn được sự quan tâm nhiệt tình của các cơ quan quản lý thể thao và chính quyền tại Hàn Quốc. Riêng trong ngày khai mạc, Đại hội đã chào đón sự góp mặt của ông Chung Wha-Tae (Chủ tịch Hiệp hội võ thuật Thế giới), ông Lee Jin-Sik (Chủ tịch Hiệp hội Taekkyeon Hàn Quốc), ông Jo Gil-Hyeong (Chủ tịch thành phố Chungju), Lee Si-Jong (Chủ tịch tỉnh Chungcheongbukdo), ông Lee Jong Bae (Ủy viên Quốc hội), Lee Jong Gap (Chủ tịch hội đồng thành phố Chungju)…

Cờ đại diện 28 nước xuất hiện tại Đại hội.
Cờ đại diện 28 nước xuất hiện tại Đại hội.
Nhiều quan chức chính quyền và nhà hoạt động võ thuật đến tham dự lễ khai mạc Đại hội.
Nhiều quan chức chính quyền và nhà hoạt động võ thuật đến tham dự lễ khai mạc Đại hội.
Đại hội Taekkyeon Quốc tế lần 8 thu hút hơn 500 võ sinh từ 28 quốc gia.
Đại hội Taekkyeon Quốc tế lần 8 thu hút hơn 500 võ sinh từ 28 quốc gia.

Bên cạnh các nội dung thi đấu đối kháng và trình diễn kỹ thuật, Đại hội Taekkyeon Quốc tế lần thứ 8 còn là dịp để cộng đồng võ sinh Taekkyeon ôn lại lịch sử đầy kiêu hãnh của bộ môn võ thuật hơn 2000 năm tuổi này, cùng lắng nghe những nhà hoạt động võ thuật Hàn Quốc chia sẻ về các nguyện vọng và hoạt động sắp tới.

Đông đảo khán giả đến nhà thi đấu từ rất sớm để theo dõi các hoạt động và đón chào các đoàn võ sinh.
Đông đảo khán giả đến nhà thi đấu từ rất sớm để theo dõi các hoạt động và đón chào các đoàn võ sinh.

Góp mặt tại buổi lễ khai mạc đại hội, ông Chung Wha-Tae (Chủ tịch Hiệp hội võ thuật Thế giới – WoMAU) đặc biệt đánh giá cao vị trí của Taekkyeon trong làng võ thuật truyền thống của thế giới nói chung và Hàn Quốc nói riêng, đề cập đến những đóng góp quan trọng và tích cực của bộ môn Taekkyeon trong tổ chức WoMAU.

 Ông Chung Wha Tae (Chủ tịch Hiệp hội võ thuật Thế giới) phát biểu tại Đại hội.
Ông Chung Wha Tae (Chủ tịch Hiệp hội võ thuật Thế giới) phát biểu tại Đại hội.

Đại hội Taekkyeon Quốc tế diễn ra ngay trước thềm Hội nghị lãnh đạo Võ thuật Thế giới sắp được Hiệp hội võ thuật Thế giới tổ chức tại thành phố Cheongju (ngày 2 – 8/9) và Ngày hội thể thao quốc gia lần thứ 98 (dự kiến tổ chức tại Chungju đầu năm 2017). Đây được xem như sự kiện quan trọng đánh dấu một bước tiến lớn trong lịch sử phát triển Taekkyeon hiện đại. Năm 1983, Hàn Quốc công nhận Taekkyeon là một trong những di sản văn hóa quan trọng của quốc gia. Năm 1997, học viện Taekkyeon quốc gia được xây dựng tại thành phố Chungju, nơi đang được chính phủ Hàn Quốc đầu tư định hướng phát triển như một trung tâm bảo tồn võ thuật truyền thống.

Thiếu nhi Hàn Quốc có tỷ lệ tập luyện võ thuật rất cao. Bên cạnh Taekwondo và các môn võ "ngoại" khác, Taekkyeon là lựa chọn của nhiều phụ huynh muốn hướng con em đến việc tập luyện sức khỏe, nhân cách và khả năng tự vệ.
Thiếu nhi Hàn Quốc có tỷ lệ tập luyện võ thuật rất cao. Bên cạnh Taekwondo và các môn võ “ngoại” khác, Taekkyeon là lựa chọn của nhiều phụ huynh muốn hướng con em đến việc tập luyện sức khỏe, nhân cách và khả năng tự vệ.
Taekkyeon chú trọng vào sự tinh tế, uyển chuyển trong cử động để đạt đến hiệu quả kỹ thuật cao nhất.
Taekkyeon chú trọng vào sự tinh tế, uyển chuyển trong cử động để đạt đến hiệu quả kỹ thuật cao nhất.
Tại Hàn Quốc, người cao tuổi đặc biệt yêu thích Taekkyeon vì sự nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vẫn hiệu quả.
Tại Hàn Quốc, người cao tuổi đặc biệt yêu thích Taekkyeon vì sự nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vẫn hiệu quả.

IMG_2908-768x576

 Sau chiến tranh, Hàn Quốc từng suýt “đánh mất” di sản Taekkyeon. Những nỗ lực khôi phục lại Taekkyeon nguyên bản truyền thống đã không được tiếp nối đúng cách trong một thời gian dài, dù các môn võ Hàn Quốc khác như Taekwondo, Hapkido được phát triển rất mạnh. Các hoạt động gần đây của Taekkyeon mang ý cực kỳ quan trọng, góp phần giúp bộ môn này bắt nhịp được tốc độ phát triển của thời đại mới, giữ vững giá trị truyền thống của môn võ được mệnh danh “linh hồn người Đại Hàn”, những di sản kỹ thuật đã góp phần giúp người Hàn Quốc tạo nên một trong những môn võ phổ biến nhất hành tinh: Taekwondo.

Các bạn trẻ Hàn say sưa trò chuyện về Taekkyeon trong suốt Đại hội.
Các bạn trẻ Hàn say sưa trò chuyện về Taekkyeon trong suốt Đại hội.
Các võ sinh Taekkyeon từ Senegal, Ghana và Iran chụp ảnh lưu niệm.
Các võ sinh Taekkyeon từ Senegal, Ghana và Iran chụp ảnh lưu niệm.
Nhiều võ sinh nước ngoài vui mừng gặp gỡ tại Đại hội. Hàn Quốc thường xuyên mở nhiều chương trình giao lưu văn hóa - võ thuật kết hợp với việc tập luyện Taekkyeon trong những năm gần đây. Nhờ vậy, bộ môn Taekkyeon đã xây dựng được một hệ thống võ sư rộng khắp trên toàn thế giới.
Nhiều võ sinh nước ngoài vui mừng gặp gỡ tại Đại hội. Hàn Quốc thường xuyên mở nhiều chương trình giao lưu văn hóa – võ thuật kết hợp với việc tập luyện Taekkyeon trong những năm gần đây. Nhờ vậy, bộ môn Taekkyeon đã xây dựng được một hệ thống võ sư rộng khắp trên toàn thế giới.
Kỳ Đại hội là dịp để võ sinh Hàn Quốc và toàn thế giới ôn lại những cột mốc thăng trầm trong lịch sử Taekkyeon. Đó cũng là hành trình đầy kiêu hãnh của người Hàn Quốc trong công cuộc bảo tồn văn hóa truyền thống.
Kỳ Đại hội là dịp để võ sinh Hàn Quốc và toàn thế giới ôn lại những cột mốc thăng trầm trong lịch sử Taekkyeon. Đó cũng là hành trình đầy kiêu hãnh của người Hàn Quốc trong công cuộc bảo tồn văn hóa truyền thống.
Cờ Việt Nam được vinh danh tại Đại hội. Lá cờ đỏ sao vàng cũng là thành viên mới nhất trong cộng đồng Taekkyeon thế giới. Hiện Việt Nam đang có võ sinh học tập bộ môn này tại Hàn Quốc, nghiên cứu phương án phổ biến về nước sau này.
Cờ Việt Nam được vinh danh tại Đại hội. Lá cờ đỏ sao vàng cũng là thành viên mới nhất trong cộng đồng Taekkyeon thế giới. Hiện Việt Nam đang có võ sinh học tập bộ môn này tại Hàn Quốc, nghiên cứu phương án phổ biến về nước sau này.

https://www.youtube.com/watch?v=DFgYY4oj22I 

Hồ Võ – PV VoThuat.VN từ Chungju, Hàn Quốc