Hơn 200 anh tài Võ cổ truyền tụ hội tại Đại hội TDTT toàn quốc

Sáng nay ngày 10/12, tại Nhà thi đấu Trần Quốc Toản, Nam Định đã diễn ra buổi lễ khai mạc môn Võ cổ truyền Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VII.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Vũ Trọng Lợi – Vụ trưởng Vụ TDTT Quần chúng, ông Đoàn Thao – ­Nguyên PCT Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam; PGS – TS Hoàng Vĩnh Giang: PCT Ủy ban Olympic Châu Á, Chủ tịch thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam.

Tham dự giải lần này gồm 35 đoàn với tổng số 258 VĐV trong đó có 150 VĐV nam và 108 VĐV nữ, các VĐV sẽ tranh tài 2 nội dung: đối kháng và quyền.

Police_ViewThumbImg
Lãnh đạo Tổng cục TDTT đã tới dự và trao hoa cho các đoàn tham dự.

Đánh giá công tác tổ chức, ông Đặng Danh Tuấn, Bộ môn Võ cổ truyền đề cao mọi công tác về cơ sở vật chất, điều kiện sân bãi, an ninh, y tế, an toàn thực phẩm…, của chủ nhà Nam Định. Ông Đặng Danh Tuấn cho rằng: Nam Định đã làm rất tốt mọi công tác chuẩn bị để Đại hội có thể được diễn ra thành công tốt đẹp.

Đối với công tác chuyên môn của giải đấu, qua trao đổi với phóng viên Trang tin TDTT, ông Lê Kim Hòa – Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Chuyên môn Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam cho biết: các VĐV hiện nay đa phần đều có thể lực, kỹ thuật, chiến thuật thi đấu tốt bởi vậy các trận đấu của môn VCT tại Đại hội hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao.

Đối với khả năng tranh chấp huy chương, ông Lê Kim Hòa nhận định: Năm nay có rất nhiều đoàn mạnh tham gia như: TPHCM, Bình Định, Quảng Ngãi, Quân đội, Đắc Lắc, Hà Nội, Khánh Hòa… Do vậy khả năng có nhiều yếu tố bất ngờ xảy ra là rất cao. Tuy vậy, theo ông Lê Kim Hòa ba vị trí đầu có thể sẽ thuộc về: Bình Định, TPHCM, Quân Đội.

Ngay sau buổi Lễ khai mạc các VĐV bước vào tranh tài ở nội dung đối kháng gồm 14 trận đấu ở các hạng cân: 57kg (Nam), 64kg (Nữ), 48kg (Nam), 64kg (Nam) và 54kg (Nữ).

Theo Tdtt.gov.vn