Taekwondo Việt Nam lên đường chinh phục HCV SEA Games 29

Trong buổi chiều 24/8, các VĐV của đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã lên đường sang Kuala Lumpur để bắt đầu hành trình chinh phục các tấm HCV tại SEA Games 29.

ĐT quyền Taekwondo Việt Nam tự tin giành vàng tại SEA Games 29
Nguyễn Trần Duy Nhất: “HCV SEA Games là động lực để tôi quyết tâm thi đấu”

Tại SEA Games 29, đội tuyển quyền tham dự ở 3 nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ và đôi nam nữ. Danh sách các VĐV bao gồm: Lê Hiếu Nghĩa, Hồ Thanh Phong, Nguyễn Thiên Phụng, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Liên Thị Tuyết Mai.

Đội tuyền quyền Taekwondo Việt Nam.

Chiều 24/8, các VĐV của đội tuyển quyền xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Trong khi đó, các thành viên của đội đối kháng xuất phát từ Hà Nội.

Các thành viên đội tuyển đối kháng.
Các thành viên đội tuyển đối kháng.

Các nội dung thi đấu của Taekwondo sẽ bắt thi đấu trong ngày 26/8. Tại giải lần này, Taekwondo Việt Nam đặt chỉ tiêu giành 4-5 HCV. Ở nội dung đối kháng, niềm hi vọng được đặt vào VĐV Trương Thị Kim Tuyền và Nguyễn Văn Duy. Trong khi đó, tuyền quyền đặt kỳ vọng ở đồng đội nữ và đôi nam nữ, nơi có sự góp mặt của nhiều gương mặt vàng ở các giải quốc tế như: Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thiên Phụng…

Lệ Kim chụp ảnh cùng người thân trước khi lên đường sang Malaysia.
Liên Thị Tuyết Mai, gương mặt mới được bổ sung tham dự SEA Games 29.
Liên Thị Tuyết Mai, gương mặt mới được bổ sung tham dự SEA Games 29.
Châu Tuyết Vân lưu lại khoảnh khắc cùng đàn em trước khi lên đường.
Châu Tuyết Vân lưu lại khoảnh khắc cùng đàn em trước khi lên đường.

Tại sân chơi khu vực như SEA Games, điều khiến các VĐV cảm thấy lo lắng nhất chính là công tác trọng tài. Trong những ngày vừa qua, liên tiếp nhiều vụ xử ép ở các bộ môn khiến không chỉ riêng VĐV Việt Nam mà nhiều nước tham dự cũng cảm thấy bức xúc.

Chúc cho đội tuyền Taekwondo Việt Nam sẽ thi đấu thành công và đạt được chỉ tiêu đề ra tại SEA Games 29.

Võ Đạt