Taekwondo Hà Nội vượt mặt Thanh Hóa về nhất toàn đoàn

Tối ngày 14/12, giải Taekwondo Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014 đã kết thúc sau 5 ngày thi đấu sôi nổi. Tại Nhà thi đấu Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tỉnh Hà Nam đã diễn ra Lễ bế mạc Giải Taekwondo trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014. Ban tổ chức đã trao huy chương Vàng, Bạc, Đồng ở các nội dung đối kháng đồng đội.

Giải Teakwondo đã kết thúc thành công với ngôi vô địch thuộc về đoàn Hà Nội (Ảnh: Mỹ Tú)
Giải Teakwondo đã kết thúc thành công với ngôi vô địch thuộc về đoàn Hà Nội (Ảnh: Mỹ Tú)

Giải năm nay với sự tham gia của hơn 366 vận động viên đến từ 33 tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc. Sau  năm  ngày thi đấu với những trận so tài gay cấn của các võ sỹ xuất sắc nhất Việt Nam.

Các đoàn tham gia thi đấu ở các nội dung quyền và đối kháng với 23 bộ huy chương. Ở nội dung Quyền tiêu chuẩn thi đấu thể thức loại trực tiếp ở 5 nội dung (quyền cá nhân nam, nữ; quyền đồng đội nam, nữ và  quyền đôi nam nữ). Còn nội dung đối kháng ở 16 hạng cân cá nhân (trong đó hệ thống giải nam có 8 hạng: – 54kg; – 58kg; – 63kg; – 68kg; – 74kg; – 80kg; – 87kg; + 87kg; hệ thống giải nữ có 8 hạng cân: – 46kg; – 49kg; – 53kg; – 57kg; – 62kg; – 67kg; – 73kg; + 73kg) và đồng đội nam, nữ.

Tại ngày thi đấu cuối, giải đã diễn ra một số trận đấu chung kết ở nội dung đối kháng đồng đội dành cho nam và nữ. Trong đó, đáng chú ý là những chiến thắng của các võ sĩ Vũ Thành Đạt, Phan Trung Đức và Dương Thanh Tâm của đoàn Hà Nội qua đó góp phần đưa đoàn của mình giành vị trí nhất toàn đoàn, với 5 HCV, 3 HCB và 5 HCĐ. Xếp thứ hai là đoàn Thanh Hóa với thành tích 5 HCV, và 2 HCĐ. Giành ngôi thứ 3 tại giải là các võ sĩ của đoàn Vĩnh Long giành được 3HCV và 3 HCĐ.

Mỹ Tú