Taekwondo Thanh Hóa tiếp tục tạo bất ngờ với 2 HCV ngày thi thứ 3

Ngày thi đấu thứ 3 (12/12) môn Taekwondo – Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014 đã diễn ra, đoàn Thanh Hóa lại tiếp tục tạo bất ngờ với thành tích đạt được tại ngày thi đấu hôm qua.  

Với bản lĩnh và thành công tạo bước đệm ở 2 ngày thi đấu trước, đoàn Thanh Hóa tiếp tục giành chiến tích vang dội  tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014 với 2 HCV trong ngày thi đấu thứ 3. Thành tích giành được là của VĐV Nguyễn Văn Sơn ở hạng cân dưới 87 kg, và Phạm Thị Hằng ở hạng cân dưới 57 kg.

1112 the thao

Riêng đoàn Hà Nội cũng có một ngày thi đấu khá thành công khi  bổ sung cho bảng thành tích với 2 HCV. Hai HCV là chiến thắng của  VĐV  Phan Trung Đức ở hạng cân dưới 68 kg và VĐV Dương Thanh Tâm ở hạng cân dưới 74 kg.  Tổng kết kết quả ngày thi đấu thứ 3.

Nội dung nam dưới 68 kg

Hà Nội – Phan Trung Đức – HCV

CAND – Hoàng Thanh Thạnh – HCB

Thanh Hóa – Lường Văn Vĩnh, Đà Nẵng – Lê Xuân Tiền – HCĐ

Nội dung nam dưới 74 kg

Hà Nội – Dương Thanh Tâm – HCV

CAND –  Lưu Ngọc Thủy – HCB

Đà Nẵng – Biện Ngọc Vàng, Hải Phòng – Vũ Văn Thành – HCĐ

Nội dung Nam dưới 80 kg

Thanh Hóa – Nguyễn Văn Sơn – HCV

Tây Ninh – Nguyễn Thanh Tuấn – HCB

Hà Nội – Nguyễn Quang Huy, Vĩnh Long – Hồ Quốc Thanh – HCĐ

Nội dung nữ dưới 57 kg

Thanh Hóa – Phạm Thị Hằng – HCV

Quảng Nam – Trần Thị Mỹ Khanh – HCB

Bình Phước – Trần Thị Trang Thanh , TP HCM – Phạm Thị Bích Vân – HCĐ

Nội dung hạng cân nữ dưới 62 kg

Quảng Nam – Phạm Thị Thu Hiền –  HCV

An Giang – Hồ Kiều Quân – HCB

Đà Nẵng – Trương Thị Nhớ, Vĩnh Long –  Nguyễn Vũ Ngọc Lánh – HCĐ

Nội dung nữ dưới 67 kg

Tiền Giang – Trịnh Kim Tường Vân – HCV

Hà Nội – Chu Hoàng Diệu Linh – HCB

Nghệ An – Nguyễn Thị Đường, Thanh Hóa – Nguyễn Thị Hương – HCĐ.

Nhất Trung