Thành công ở SEA Games, Wushu VN “mộng” vươn tầm thế giới

Trưởng bộ môn Wushu Tổng cục TDTT Lê Minh Hà hài lòng với thành tích đạt được tại Singapore 2015 và hướng đến một tương lai vươn tầm thế giới.

Hot girl Wushu Dương Thúy Vi bị xử ép, tuột mất HCV
Wushu Việt Nam vượt chỉ tiêu tại SEA Games 28

Nguyễn Văn Tài giành HC vàng nội dung tán thủ cho wushu. Ảnh: Internet.
Nguyễn Văn Tài giành HC vàng nội dung tán thủ cho wushu. Ảnh: Internet.

“Wushu Việt Nam đã có một kỳ SEA Games thành công trên đất Singapore. Các huy chương đạt được nằm trong dự tính của ban huấn luyện và hoàn thành chỉ tiêu đã đặt ra trước khi bước vào giải đấu,” ông Lê Minh Hà, trưởng bộ môn Wushu Tổng cục TDTT chia sẻ với chúng tôi hôm 8/6, sau khi đội tuyển Wushu hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 28.

Sau hai ngày thi đấu, đội tuyển Wushu giành bốn HCV, bốn HCB và ba HCĐ Trong bốn chiếc HCV giành được, hai thuộc về nội dung biểu diễn và hai thuộc về nội dung tán thủ. Dương Thúy Vi và Trần Xuân Hiệp, mỗi người giành một bộ HC cả vàng, bạc và đồng tại SEA Games năm nay. Ở nội dung tán thủ, hai võ sĩ Hoàng Văn Cao và Nguyễn Văn Tài cũng xuất sắc giành vàng với thế trận tấn công áp đảo đối thủ.

Thúy Vi xuất sắc giành vàng ở nội dung kiếm thuật.
Thúy Vi xuất sắc giành vàng ở nội dung kiếm thuật.

Wushu Việt Nam đạt chỉ tiêu vàng đặt ra trước SEA Games là giành từ ba đến bốn chiếc. Thành tích của đội có thể đã tốt hơn nếu “cô gái vàng” Dương Thúy Vi không bị hụt chiếc HC vàng ở nội dung biểu diễn thương thuật sở trường.

Ông Lê Minh Hà giải thích lý do mất vàng của Thúy Vi: “Thúy Vi đã ở đẳng cấp thế giới, châu lục. Thành tích một vàng, một bạc một đồng ở SEA Games năm nay chưa phản ánh đúng thực lực của em. Nguyên nhân khiến Thúy Vi chưa có kết quả tốt như mong muốn vì điều lệ giải của SEA Games. Nước chủ nhà đưa vào điều lệ: bỏ tính điểm độ khó trong bài thi thương thuật nữ. Vì thế, các vận động viên khác tranh tài với Thúy Vi sẽ hưởng lợi, không cần độ khó mà chỉ xét ở khả năng diễn trên sân. Điểm diễn này lại dựa vào nhận định của trọng tài, vốn rất cảm tính.”

Dù tiếc nuối với thành tích của Thúy Vi, ông Lê Minh Hà cho biết ban huấn luyện luôn tin tưởng vào trình độ của cô vẫn dẫn đầu ở châu Á.

Đội wushu Việt Nam sẽ nghỉ ngơi sau SEA Games, sau đó tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho giải vô địch thế giới 2015 và hướng đến ASIAD.

Theo VnExpress