Thể thao Việt Nam: Sẵn sàng cho ABG 4

Vừa qua, tại Khánh Hòa, lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) có buổi gặp mặt, động viên, giao nhiệm vụ cho đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) trước giờ xuất quân lên đường thi đấu tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á (ABG) lần thứ 4 diễn ra ở Thái Lan.

Tại ABG 4, đoàn TTVN có 196 thành viên (trong đó có 136 VĐV; 60 cán bộ, bác sĩ, HLV) của 19 đội tuyển tham gia tranh tài. Trong số 19 môn đoàn TTVN tham gia thi đấu có 13 môn nòng cốt, được Nhà nước tập trung đầu tư gồm: bơi đường dài, điền kinh, kurash, bi sắt, cầu mây, bóng đá, bóng chuyền, bóng gỗ, vật, thể hình, muay, jujitsu, bóng ném nữ và 6 môn thể thao theo hình thức xã hội hóa là bóng ném bãi biển nam, dù lượn, bóng chuyền chân, waterski, triathlon, thể thao mạo hiểm. Trong số các môn đoàn TTVN tranh tài, có một số môn chúng ta đã có thành tích tiệm cận châu Á và có khả năng cạnh tranh Huy chương Vàng, tập trung ở các môn võ thuật như muay Thái, jujitsu, kurash và thể hình. Cụ thể như môn kurash có “Nữ hòang nhu đạo” Văn Ngọc Tú – cô gái vàng của võ thuật Việt Nam từng 2 lần giành Huy chương Vàng môn võ này ở các kỳ đại hội thể thao trong nhà châu Á các năm 2009, 2013; hay thành tích gần đây nhất của Nguyễn Phú Hiển, VĐV đầu tiên của Việt Nam giành chức vô địch muay Thái thế giới (năm 2014).

Lãnh đạo ngành Thể thao cùng các vận động viên 2 đội tuyển sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ.
Lãnh đạo ngành Thể thao cùng các vận động viên 2 đội tuyển sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ.

Đối với các môn thể thao tập thể như bóng đá bãi biển, bóng chuyền bãi biển, bóng ném nữ, bóng gỗ, cầu mây, tuy đoàn TTVN từng có Huy chương Đồng ở giải đấu này nhưng so với các quốc gia khác ở tầm châu lục như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản…, chúng ta vẫn chưa thật sự đủ lực để cạnh tranh. Do vậy, mục tiêu của đoàn TTVN thi đấu các môn này chủ yếu là cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị lực lượng cho việc đăng cai kỳ ABG 5 sắp tới tại Nha Trang (năm 2016). Tuy nhiên, cuối tháng 10 vừa qua, tại giải bóng đá bãi biển Đông Nam Á (diễn ra tại Malaysia), đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam đã thi đấu rất xuất sắc, vượt qua các đội bóng Indonesia, Thái Lan, Câu lạc bộ Felda (Malaysia) ở vòng bảng, thắng đội tuyển Lào (bán kết) trước khi để thua tuyển Malaysia trong trận chung kết và đoạt ngôi á quân. Đây là động lực lớn, niềm hy vọng giúp bóng đá bãi biển Việt Nam vươn tầm châu lục tại Thái Lan lần này.

Có một điều thú vị, trong số các môn đoàn TTVN tham gia thi đấu ở ABG 4, điền kinh (chạy đường dài và nhảy xa) bãi biển là môn thể thao hoàn toàn mới, lần đầu tiên được chủ nhà Thái Lan đưa vào nội dung các môn thi đấu. Để tranh tài ở môn này, đoàn TTVN đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng với lực lượng tham dự gồm 12 VĐV, trong đó có sự kết hợp giữa những VĐV đã có thành tích cao tại các giải đấu lớn như Bùi Thu Thảo (giành Huy chương Bạc tại ASIAD 17) và các VĐV trẻ vừa đạt thành tích tốt tại giải vô địch quốc gia.

Có thể nói, với sự chuẩn bị tích cực của các đội tuyển quốc gia trước thềm ABG 4 tại Thái Lan, đoàn TTVN hy vọng sẽ gặt hái được thành tích cao, qua đó tạo tiền đề, sẵn sàng cho việc đăng cai kỳ ABG 5 tại Nha Trang – Khánh Hòa vào năm 2016.

Theo Baokhanhhoa