Hàn Quốc sẽ chi hơn 20 triệu USD cho “Olympic Võ thuật” 2019

Tại buổi họp Đại hội đồng lần thứ 16 của Hiệp hội Võ thuật Thế giới (WoMAU), kế hoạch sự kiện Đại hội Võ thuật Thế giới (World Martial Arts Mastership) 2019 đã chính thức được công bố.

Thiếu Lâm Tự tổ chức Olympic Võ thuật phương Đông

Hàn Quốc tổ chức Olympic Võ thuật đầu tiên trong lịch sử

Sự kiện Đại hội Võ thuật Thế giới (World Martial Arts Mastership) được tổ chức lần đầu năm 2016 tại thành phố Cheonju, tỉnh Chungcheonbuk-do. Quy tụ hơn 2000 võ sinh thuộc 15 bộ môn võ thuật từ 87 quốc gia, không chỉ được đầu tư tổ chức kỹ lưỡng, sự kiện còn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ nhiều tổ chức quan trọng. Chỉ riêng trong buổi lễ Khai mạc, Đại hội được Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Tổng thư ký Liên hiệp Quốc Ban Ki-moon gửi video clip diễn văn chúc mừng. Ngoài ra, gần 6000 khán giả tại lễ Khai mạc còn chào đón sự xuất hiện trực tiếp của Đại sứ Hoa Kỳ tại Hàn Quốc, các đại diện của Ủy ban Olympic cùng nhiều quan chức chính phủ, thành phố… Với quy mô và sức ảnh hưởng đó, sự kiện được làng võ thuật thế giới vinh danh như “Olympic của các môn võ thuật” đầu tiên.

Thi đấu đối kháng Hapkido tại Đại hội Võ thuật Thế giới 2016.
Lễ khai mạc Đại hội Võ thuật Thế giới 2016.

Tại buổi họp Đại hội đồng vừa được tổ chức ngày 21/9, Hiệp hội Võ thuật Thế giới khẳng định: “Đại hội Võ thuật Thế giới sẽ là chuỗi sự kiện quan trọng của Hiệp hội, sánh ngang với các sự kiện khác như Liên hoan Võ thuật Thế giới Chungju (đã được tổ chức từ năm 1998 đến nay) và Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM (đã tổ chức năm 2016 và dự kiến năm 2018)”.

Cuộc họp Đại hội đồng Hiệp hội Võ thuật Thế giới ngày 21/9/2017.

Cũng theo thông báo này, sự kiện Đại hội Võ thuật Thế giới dự kiến sẽ được tổ chức vào năm 2019 với quy mô… lớn gần gấp 3 lần sự kiện từng được tổ chức hồi năm ngoái. Cụ thể Dự kiến, chính phủ Hàn Quốc sẽ chi khoảng 20 tỉ won (hơn 17 triệu USD) để tổ chức sự kiện này, tổ chức thi đấu 20 môn võ thuật với hơn 5.000 VĐV đến từ 100 quốc gia. Bên cạnh đó, sự kiện Đại hội Võ thuật Thế giới chính thức được bàn giao hoàn toàn cho WoMAU quản lý (trước đây được khởi xướng và quản lý bởi chính quyền tỉnh Chungcheonbuk, Hàn Quốc).

Hồ Võ