Hội thao ĐH Tôn Đức Thắng: “Võ tự do sẽ quay trở lại”

Sáng 9/4, Hội thao Sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDT Games) lần 4  chính thức được khai mạc tại sân vận động của trường với sự tham gia của hơn 5000 sinh viên, 1.500 VĐV từ 17 đơn vị khoa, trung tâm và sinh viên quốc tế.

Nữ sinh ĐH Tôn Đức Thắng hào hứng với khóa tự vệ nữ
Cơ hội vàng cho chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện

Tại buổi Khai mạc, Tiến sĩ Võ Hoàng Duy (Phó Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng) nhấn mạnh vai trò của thể thao trong công tác đào tạo sinh viên. Hội thao lần này không chỉ là hoạt động thường niên mà còn góp phần chào mừng nhiều sự kiện quan trọng: Đại hội Đảng Bộ trường, kỉ niệm 86 năm thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017), kỷ niệm 71 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/03/1946 – 27/03/2017) và 42 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất  đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017).

TS. Võ Hoàng Duy – Phó hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại lễ khai mạc
TS. Võ Hoàng Duy – Phó hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại lễ khai mạc

Vừa mang giá trị như một sự kiện thể thao đơn thuần, sự tồn tại và duy trì của Hội thao ĐH Tôn Đức Thắng trong nhiều năm qua đã hình thành môi trường rèn luyện lành mạnh và bổ ích đồng thời tạo sân chơi giải trí, phục vụ đời sống sinh viên theo hướng phong phú, sáng tạo và năng động hơn.

Văn nghệ cổ động tại buổi Khai mạc Hội thao.
Văn nghệ cổ động tại buổi Khai mạc Hội thao.

img_6526

Lễ rước quốc kỳ Khai mạc Hội thao trước sự tham dự của gần 7000 sinh viên, VĐV, thành phần BTC...
Lễ rước quốc kỳ Khai mạc Hội thao trước sự tham dự của gần 7000 sinh viên, VĐV, thành phần BTC…

Đối với riêng chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện của trường ĐH Tôn Đức Thắng, Hội thao còn là một cơ hội thực hành quan trọng đối với chuyên môn đào tạo của ngành học. Sau nhiều sự kiện lớn như Giải Vô địch cúp các CLB Muay Toàn Quốc (2016). Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM 2016… Hội thao là sự kiện kế tiếp được tổ chức bởi chính các sinh viên ngành Kinh doanh Thể thao và Tổ chức Sự kiện của trường. Một lần nữa, màu áo đỏ của Sport Event Team (Đội tổ chức sự kiện ĐH Tôn Đức Thắng) tiếp tục chứng minh bản lĩnh, sự sáng tạo, kỹ năng và khả năng làm việc thực tế ngay từ khi còn được đào tạo tại trường.

Đội sinh viên Tổ chức sự kiện thể thao của trường tiếp tục là đội ngũ chủ lực của BTC, chứng minh bản lĩnh và khả năng thực tế của sinh viên ngành Quản lý thể thao.
Đội sinh viên Tổ chức sự kiện thể thao của trường tiếp tục là đội ngũ chủ lực của BTC, chứng minh bản lĩnh và khả năng thực tế của sinh viên ngành Quản lý thể thao.

TDT Games 2017 tổ chức tranh tài 12 môn thể thao bao gồm: Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Nhảy hiện đại, Taekwondo, Điền kinh, Bơi lội, Cầu lông, Tennis, Kéo co, Bóng bàn và đặc biệt là sự trở lại của Võ tự do – thể thức thi đấu được chính trường ĐH Tôn Đức Thắng nghiên cứu và áp dụng để tạo điều kiện cho VĐV ở nhiều môn võ thuật đối kháng có thể cùng tham gia tranh tài.

Võ tự do hứa hẹn sẽ trở lại ấn tượng hơn tại Hội thao lần thứ 4.
Võ tự do hứa hẹn sẽ trở lại ấn tượng hơn tại Hội thao lần thứ 4.
img_6580
Hội thao thường niên là sự kiện mang ý nghĩa quan trọng, góp phần cải thiện đời sống tinh thần sinh viên.
img_6585
Các trận thi đấu môn Bóng đá được tổ chức ngay sau buổi Khai mạc.
img_6588
Hàng trăm sinh viên nán lại sau lễ Khải giảng để cổ vũ cho các trận bóng đá.

https://www.youtube.com/watch?v=lX64eidFIL4

Y.N