Mayweather tiếp tục tậu biệt thự siêu khủng trị giá 25,5 triệu đô

Sau chiến thắng trước Conor McGregor, “độc cô cầu bại” quyền anh Floyd Mayweather đã mua một biệt thự ở Beverly Hills với giá 25,5 triệu đô.

Biệt thự siêu sang của tứ trụ làng võ thuật Trung Quốc
Conor McGregor tìm niềm vui bên du thuyền 350 triệu USD

Ngôi nhà theo phong cách hiện đại của Pháp, được xây dựng vào năm 1992 và được thiết kế lại vào năm 2015 bởi nhà phát triển Nile Niami. Ngoài ngôi nhà chính rộng 1.402 m2, còn có một nhà nghỉ với phòng tập thể dục và nhà hát với sức chứa 20 người, nhà cho nhân viên và nhà xe có thể để được 4 xe hơi. Hồ bơi cũng được trang trí sọc đen trắng xung quanh rất ấn tượng.

Nhà chính 2 tầng có các đèn chùm bắt mắt, lò sưởi có gương phủ phía sau, nhà bếp, thư viện, một phòng gia đình và một quầy bar cùng với hầm rượu vang. Căn biệt thự có tất cả 6 phòng ngủ và 9 phòng tắm.

Giá trị ban đầu của của căn biệt thự khi được đưa ra thị trường vào hai năm trước là 38 triệu đô và gần đây đã được niêm yết với giá 28,95 triệu đô. Trên giá bán 25,5 triệu đô, Mayweather đã chi thêm 500,000 đô nữa cho đồ nội thất cao cấp.

Drew Fenton của Hilton & Hyland, một chi nhánh của Công ty Bất động sản Quốc tế Christie, là người đã giới thiệu căn biệt thự này cho Mayweather. Nichelle Robinson và Barbara Robinson, cùng với Hilton & Hyland, là đại diện cho Mayweather.

Mayweather, 40 tuổi, sau khi tuyên bố nghỉ thi đấu cách đây 2 năm, đã trở lại sàn đấu quyền anh vào tháng trước trong một trận đấu “tỷ đô” với Conor McGregor. Anh đã đánh bại McGregor, ngôi sao của võ thuật hỗn hợp bằng knockout kỹ thuật ở hiệp đấu thứ 10 và bỏ túi 100 triệu đô.

“Độc cô cầu bại” quyền anh Floyd Mayweather, người đã nắm giữ hơn một chục danh hiệu thế giới tại 5 hạng cân, đã thu về khoảng 800 triệu đô trong suốt sự nghiệp của mình. Anh còn sở hữu nhiều tài sản có giá trị khủng khác ở Las Vegas và khu vực Miami.

Xem thêm hình ảnh biệt thự siêu khủng của Mayweather:

Anh Thư