Tường thuật taekwondo Việt Nam thi đấu ngày 2/10 tại Asiad 17

LÊ HUỲNH CHÂU VÀO TỨ KẾT HẠNG CÂN 63KG

Sau hai ngày thi đấu đầu tiên ở 7 hạng cân, taekwondo VN vẫn chưa đoạt được chiếc huy chương nào dù đây là môn được kỳ vọng sẽ giành HCV thứ 2 cho đoàn thể thao Việt Nam tại Asian Games – Incheon 2014. Tuy vậy, các fans võ thuật Việt Nam vẫn đang tiếp tục nuôi  hy vọng với những chiến thắng ra quân ấn tượng của 4 võ sĩ VN trong ngày thi đấu hôm nay.

 Hạng cân 63 kg được kỳ vọng nhất khi có sự hiện diện của Lê Huỳnh Châu. Anh đã không làm mọi người thất vọng khi có chiến thắng nghẹt thở trước Raad Yousef Ahmad Thabet (Jordan, một cường quốc taekwondo châu lục) ở vòng 1/32. Mặc dù bị đối thủ dẫn trước 1 điểm trong hiệp đấu đầu tiên nhưng sang hiệp 2, Châu thi đấu đầy khởi sắc và thắng liền 3 điểm, vươn lên dẫn lại 3-1. Trận đấu bùng nổ trong hiệp đấu cuối cùng khi Thabet không còn gì để mất đã vùng lên dữ dội. Hiệp đấu này, Huỳnh Châu cũng chủ động phòng ngự phản công và anh đã thành công khi khắc chế được các đòn đánh tầm cao của đối thủ. Mặc dù thua 2-3 về mặt điểm số trong hiệp 3 nhưng chung cuộc, Châu vẫn dành chiến thắng ấn tượng nghẹt thở 5-4, vào vòng 1/16 tiếp đối thủ Saud Ibrahim (Arab Saudi).

vo si le huynh chau
Võ sĩ Lê Huỳnh Châu

            Trong khi đó, ở vòng 1/32 hạng cân 68kg, Phan Trung Đức đã có chiến thắng dễ dàng 14-4 trước đối thủ Said Gafar Salih (Qatar). Trong hiệp 3, Đức giành đến 9 điểm trắng trước đối thủ không có nhiều đòn đánh đặc biệt. Vào vòng 1/16, Đức sẽ gặp đối thủ rất mạnh đến từ Iran là Behnam.

taekwondo hi vong se gianh huy chuong tai asiad 17
Taekwondo hi vọng sẽ giành huy chương tại ASIAD 17

Tiếp bước các đồng đội nam, Hà Thị Nguyên và Phạm Thu Hiền cũng chứng tỏ sức mạnh của mình. Ở hạng cân 67kg nữ, Nguyên xuất sắc đánh bại Shakhlo Khakimova (Uzbekistan) với tỷ số 4-1, trong khi Phạm Thu Hiền vượt qua đối thủ Feng Xiao (Macau, Trung Quốc) với tỷ số sít sao 5-4 ở hạng cân nữ 62kg. Trận đấu được phân định bằng điểm số cái chết bất ngờ sau khi cả hai thủ hoà nhau 4-4 trong 3 hiệp đấu chính thức (Thu Hiền bị đối thủ dẫn trước 2 điểm sau 2 hiệp và xuất sắc gỡ hoà khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây). Vào vòng 1/16, Thu Hiền sẽ đọ sức cùng đối thủ Nacy Omar (Jordan) trong khi đối thủ của Hà Thị Nguyên là Yann Yeu (Đài Loan).

  • Theo tin mới nhận được, Lê Huỳnh Châu đã xuất sắc đánh bại đối thủ Saud Ibrahim (Arab Saudi) trong trận đấu hạng 63kg vòng 1/16 với tỷ số khít khao 4/3, giành quyền vào tứ kết.

(tiếp tục cập nhật)

HIẾU DÂN