Việt Nam đoạt 3 HCB và 2 HCĐ tại giải Vô địch võ thuật phức hợp quốc tế lần thứ XII

Với khẩu hiệu: “Nâng cao khả năng chiến đấu của các đội đặc nhiệm chống khủng bố và tội phạm ma tuý quốc tế” từ ngày 26/9 đến 29/9/2014, tại Trường Đại học Thể dục thể thao Matxcova (Nga) đã diễn ra Giải Vô địch võ thuật phức hợp quốc tế lần thứ XII tranh Cup Hiệp ước An ninh khu vực. Tham dự giải có  172 vận động viên là cán bộ, chiến sĩ đặc nhiệm thuộc 16 đội tuyển công an, cảnh sát, quân đội, biên phòng,.. các quốc gia 6 nước theo Hiệp ước An ninh khu vực gồm Liên bang Nga, Kazakstan, Belarus, Armenia, Kyrgyzstan, Tajikistan, 4 nước quan sát viên gồm Nhật Đức, Ba Lan, Áo, Nhật Bản và Việt Nam. Giải thi đấu gồm 13 hạng cân thi đấu: nữ từ 50 kg, 55 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg và trên 70 kg, nam 60 kg, 65 kg, 70 kg, 75 kg, 80 kg, 85 kg và trên 85 kg. 

Đội tuyển võ thuật của Bộ Công an Việt Nam tham dự 6 vận động viên nữ, 2 vận động viên nam và xuất sắc giành được 3 HCB, 2 HCĐ do công của Triệu Thị Thuỷ, Trần Thị Hương, Lò Thị Tâm (HCB) và Lê Thị Đông, Đinh Thị Dinh (HCĐ).
Các vận động viên tham dự giải chủ yếu là các vận động viên thuộc các đơn vị Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Trung tâm Thể thao Công an nhân dân đã trưởng thành từ phong trào tập luyện võ thuật trong lực lượng Công an nhân dân những năm gần đây. Trung tướng Bùi Bá Định, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, trưởng đoàn Công an Việt Nam tham dự giải chia sẻ: “Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam tham dự giải thi đấu góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Công an Việt Nam với Công an, Cảnh sát quốc tế trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh vì hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới, cũng là công tác hội nhập thể thao quốc tế, coi đó là một nhiệm vụ quan trọng trong hội nhập kinh tế quốc tế và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực”.

Lê khai mạc giải
Lê khai mạc giải
Thực hiện kỹ thuật thi đấu võ thuật phức hợp
Thực hiện kỹ thuật thi đấu võ thuật phức hợp
Trung tướng Bùi Bá Định, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND trao huy chương cho các vận động viên thi đấu chung kết hạng 65 kg nữ tại Giải vô địch võ thuật phức hợp quốc tế 2014
Trung tướng Bùi Bá Định, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND trao huy chương cho các vận động viên thi đấu chung kết hạng 65 kg nữ tại Giải vô địch võ thuật phức hợp quốc tế 2014

Mai Thế Lâm