Võ cổ truyền: Hà Nội, Bình Phước bốc thăm phân định thắng thua

Sáng ngày 12/12, tại Nhà thi đấu Trần Quốc Toản (Nam Định) đã diễn ra các trận đấu nội dung bài biểu diễn  Võ cổ truyền trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014. Kết thúc ngày thi đấu hôm nay, đoàn TP HCM đã vượt mặt Bình Đình đứng thứ nhất về tổng số huy chương giành được.

Ở nội dung bài biểu diễn  Võ cổ truyền, đoàn Bình Định tham gia với lực lượng có 6 VĐV. Kết quả giành được là 1 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ. Trong đó huy chương vàng cho đoàn Bình Định là thành tích của võ sĩ Mai Thanh Tuấn ở nội dung Ngọc trản quyền và Thái sơn côn.

Các VĐV giành huy chương bài thi: Lão hổ thượng sơn - Độc lư thương nam. (Ảnh TA)
Các VĐV giành huy chương bài thi: Lão hổ thượng sơn – Độc lư thương nam. (Ảnh TA)

Ngoài Mai Thanh Tuấn, VĐV Nguyễn Quốc Sỹ cũng giành được chiếc HCB với bài Lão mai quyền và Siêu xung thiên; VĐV Phạm Tuân giành HCB với bài Hùng kê quyền và Bát quái côn; VĐV Trần Thị Tuyết Trinh đoạt HCĐ với bài Ngọc trản quyền và Thái sơn côn.

Điều gây bất ngờ cho ngày thi hôm nay ở nội dung quyền Võ cổ truyền là ở nội dung Hùng kê quyền – Bát quái côn 2 VĐV Đới Thị Hoa (Hà Nội) và Đỗ Thị Như Quỳnh (Bình Phước) đã thi đấu thực sự tài năng giành tổng số điểm bằng nhau. Vì thế 2 VĐV đã phải cùng nhau tiến hành bốc thăm để phân định thắng thua.  VĐV Đới Thị Hoa đoàn Hà Nội đã không may mắn khi bốc phải HCB và HCV đã thuộc về võ sĩ Đỗ Thị Như Quỳnh đến từ Bình Phước. Theo đó, trong ngày thi đấu quyền cũng  có 3 VĐV phải bốc thăm để xác định tấm HCĐ.

Với số lượng huy chương đã đạt được ngày hôm nay thì đoàn TP HCM hiện đang đứng đầu với 4 HCV, 2 HCB, thứ 2 là đoàn Bình Định với 1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ và đứng thứ 3 là đoàn quân đội với 1 HCV và 2 HCB.

Hoàng Giang