Võ sĩ dân tộc Cil thắng đậm ngay lần đầu thượng đài

Chàng võ sĩ dân tộc Cil Lơ Mu Ha Nhật xuất sắc giành chiến thắng trong lần đầu tiên thượng đài Đấu trường thép trước đối thủ là võ sĩ Nguyễn Mạnh Thi của đoàn Đồng Nai.

Cuộc tái ngộ của “bông hồng gai” Phi Long và ĐKVĐ Ngũ Thị Thuyết
ĐKVĐ Ngũ Thị Thuyết: Đam mê chưa bao giờ là đủ

Chiều 21/5 tại CLB Võ thuật Quân khu 7 (TP.HCM) đã diễn ra 5 trận đấu khai màn giải Võ cổ truyền, Boxing các VĐV xuất sắc tranh đai vô địch Let’s Viet 2016. Thượng đài ở trận đấu thứ 2 hạng cân 65 kg, võ sĩ Lơ Mu Ha Nhật đã có một trận thắng ấn tượng với điểm số thuyết phục 5 – 0 trước đối thủ Nguyễn Mạnh Thi (Đồng Nai).

Chàng võ sĩ dân tộc Cil bước ra võ đài
Chàng võ sĩ dân tộc Cil bước ra võ đài

Cả hai võ sĩ này đều có một điểm chung là lần đầu tiên tham gia tranh tài giải đấu Let’s Viet. Tuy nhiên, bản thân Lơ Mu Ha Nhật lại có sự vượt trội hơn về mặt tâm lý. Ha Nhật thi đấu vô cùng tự tin, liên tiếp tung ra những đòn đầy uy lực tấn công vào đối thủ ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Trong khi đó, võ sĩ Nguyễn Mạnh Thi dù cố gắng phản đòn nhưng không mấy hiệu quả. Chính vì thế Mạnh Thi vô tình tạo ra nhiều kẽ hở, cơ hội cho Ha Nhật tận dụng tấn công và ghi điểm.

Sau khi giành chiến thắng, Ha Nhật chia sẻ: “Thật vui khi tôi là người giành chiếc vé đầu tiên vào vòng trong cho đoàn Lâm Đồng. Mọi thứ đều tuyệt vời, chỉ có điều là tôi mất khá nhiều sức nên phải tìm mọi cách sớm phục hồi thể lực của mình.”

Lơ Mu Ha Nhật (xanh) tấn công dồn dập vào đối thủ
Lơ Mu Ha Nhật (xanh) tấn công dồn dập vào đối thủ

Lơ Mu Ha Nhật cho biết đối thủ không quá mạnh, tuy vậy Mạnh Thi lại có ưu điểm lối di chuyển rất linh hoạt, các đòn lùi phản nhanh, khiến anh phải thực sự tập trung để không bị đánh lừa.

Ha Nhật cùng về TP.HCM tham dự Giải đấu Let’s Viet với HLV Hồ Tấn Linh, nhưng vì HLV của mình có công việc đột xuất nên vắng mặt lúc học trò thi đấu. Khi giành chiến thắng,  Ha Nhật thổ lộ sự tiếc nuối vì không thể chia sẻ niềm vui ngay lập tức đến người thầy của mình.

Pha giao tranh quyết liệt giữa Mạnh Thi và Lơ Mu Ha Nhật
Pha giao tranh quyết liệt giữa Mạnh Thi (đỏ) và Lơ Mu Ha Nhật

Ha Nhật sinh năm 1994, quê ở Đà Lạt. Anh học võ cổ truyền tính đã 5 năm. Anh là môn đồ của võ đường Thiếu Lâm Bắc Phái. Đây là lần đầu tiên võ sĩ trẻ triển vọng của Võ cổ truyền tỉnh Lâm Đồng tham gia tranh tài tại giải tranh đai vô địch Let’s Viet. Trong 2 năm liền 2014 và 2015, Ha Nhật xuất sắc giành được 2 HCV tại giải Võ cổ truyền tỉnh.

Các trận đấu trong hệ thống giải Võ cổ truyền, Boxing các VĐV xuất sắc tranh đai vô địch Let’s Viet năm 2016 sẽ tiếp tục diễn ra vào 14g chiều thứ 7 hàng tuần, tại CLB Võ thuật Quân khu 7 (số 2 đường  Phổ Quang, Q.Tân Bình, TP.HCM). Giải đấu do kênh truyền hình Let’s Viet tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ độc quyền tập đoàn Number 1 (Tân Hiệp Phát).

Video trận đấu: 

[jwplayer player=”1″ mediaid=”108876″]

Quang Phong
Ảnh: Thu Tuyên – Tuyết Đạt