Võ sĩ mắc bệnh tim quyết giành HCV tại SEA Games 28

Sinh ra với căn bệnh tim bẩm sinh nhưng nữ võ sĩ Chelsea Ann Sim đang là hy vọng lớn nhất của chủ nhà Singapore để giành HCV môn Taekwondo tại SEA Games 28.

Võ sĩ Judo Thanh Thủy xúc động cảm ơn cha sau khi đăng quang
Judo Việt Nam: Như Ý xuất sắc giành HCV ở tuổi 34

Dù mới có 3 năm tập luyện dưới sự dẫn dắt của HLV Wong Liang Ming, Chelsea Ann Sim đang có một sự nghiệp lừng lẫy ở môn Taekwondo tại đảo quốc sư tử. Cô đã có một bộ sưu tập gồm chức vô địch ASEAN, HCV các giải đấu trong khu vực và từng giành HCB tại SEA Games 27.

Có một thành tích thi đấu ấn tượng trên sàn đấu, nhưng Chelsea Ann Sim lại có một vấn đề về tim. Võ sĩ 19 tuổi biết rằng mình có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim bất cứ lúc nào nếu nỗ lực quá giới hạn. Tuy nhiên, dù luôn đối mặt với “lưỡi hái tử thần” nhưng Chelsea Ann Sim đã vượt qua tất cả để trở thành gương mặt sáng nhất của thể thao Singapore trong nỗ lực giành HCV môn Taekwondo tại SEA Games 28.

Sim bắt đầu đến với môn taekwondo tại Trung tâm Cộng đồng Aljunied khi mới 11 tuổi và đến với trung tâm đào tạo của HLV Wong Liang Ming tại Lorong Limau vào năm 2009 khi cảm thấy mình cần một thách thức lớn ơn. Nhìn thấy Sim, HLV Wong Liang Ming đã biết cô gái trẻ là một tài năng đặc biệt.

Chelsea Ann Sim là gương mặt được kỳ vọng của chủ nhà Singapore ở môn Taekwondo
Chelsea Ann Sim là gương mặt được kỳ vọng của chủ nhà Singapore ở môn Taekwondo

“Tôi nghĩ rằng tình trạng của Sim làm cô ấy trở nên quyết tâm hơn”, Wong – người từng 4 lần giành HCV tại SEA Games cho biết. Dù mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh nhưng Sim không gục chấp nhận gục ngã trước những thách thức. Để khẳng định quyết tâm theo đuổi môn taekwondo, cô gái trẻ đã thay đổi một loạt các thói quen của mình để cải thiện tình trạng thể lực và tăng cường sức đề kháng của cơ thể.

Hiện nữ võ sĩ 19 tuổi đang quyết tâm để giành tấm HCV đầu tiên tại SEA Games, nói về quyết tâm của mình Sim cho biết: “Thông thường khi chúng tôi tập luyện các bài thể lực, tôi không sử dụng vấn đề của mình như một cái cớ để ngồi ngoài, trừ khi cảm thấy khó thở và không thể tiếp tục. Tôi biết giới hạn riêng của mình. Tôi sẽ ngồi sang một bên và tham gia vào tập luyện khi cảm thấy tốt hơn. Tôi biết với những người có vấn đề về tim, chúng tôi luôn có nguy cơ rơi vào tình trạng tim ngừng đập. Nhưng tôi chỉ cần theo dõi bản thân mình và đề phòng những nguy cơ”.

Những nỗ lực tập luyện đã mang lại cho Sim những thành công. Cô đã giành được 2 HCV năm ngoái tại Asian Cities Gold Cup Taekwondo Championships ở Hong Kong và 1 HCV ở 2015 US Open tại Orlando, Florida. Sim được đánh giá là gương mặt triển vọng giành HCV cho đội tuyển Taekwondo Singapore tại SEA Games 28. Với những nỗ lực và thành công của mình, võ sĩ 19 tuổi đã được bình chọn là gương mặt thể thao tiêu biểu tại đảo quốc sư tử trong năm 2014.

Đến với SEA Games 28, Chelsea Ann Sim tự tin khẳng định mình sẽ không để lặp lại thất bại như ở trận chung kết trước Yamin K Khine của nước chủ nhà Myanmar tại SEA Games 17: “Tôi đã rất thất vọng với quyết định của trọng tài, nhưng đã nhanh chóng tập trung lại để tiếp tục nhiệm vụ của mình. Tôi không muốn bị ảnh hưởng bởi những gì mình không thể kiểm soát. Các trọng tài có sở thích riêng của mình, đó là điều tôi cần thay đổi để gây ấn tượng với họ. Mục tiêu của tôi tại SEA Games lần này là giành tấm HCV”.

Nam Anh