Wushu không thể mang HCV về cho đoàn Việt Nam

Có tới 3 võ sĩ lọt vào tới bán kết nội dung tán thủ, nhưng thành tích cao nhất chỉ là tấm HCB. Khá đáng tiếc với các võ sĩ Việt Nam nhưng đây cũng là thành tích rất đáng khen ngợi.

3 võ sĩ lọt vào bán kết nội dung tán thủ (wushu) là Tân Thị Ly (hạng 60 kg nữ), Bùi Trường Giang (56 kg nam) và Ngô Văn Sỹ (75 kg nam). Tuy nhiên, 2 võ sĩ Tân thị Ly và Ngô Văn Sỹ đều thua ở bán kết, qua đó nhận huy chương đồng.
Wushu-96751

Võ sĩ duy nhất của Việt Nam vào đến chung kết là Bùi Trường Giang, gặp đối thủ người Trung Quốc lúc 13h30 chiều nay. Dù đã thi đấu rất cố gắng nhưng Trường Giang đã phải chấp nhận thất bại trước VĐV người Trung Quốc Fuxiang Zhao với tỷ số 0-2. Dù không đoạt được HCV nhưng HCB đã là thành tích đáng khen của Trường Giang.

Như vậy, môn wushu (biểu diễn và đối kháng) đã chính thức khép lại với đoàn TTVN, giành tổng số 1 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ. Đây là thành tích vượt ngoài mong đợi với đoàn TTVN, đặc biệt là tấm HCV của VĐV Dương Thúy Vi.

Cũng trong đầu giờ chiều nay, VĐV Tạ Thanh Huyền vừa đoạt HCĐ thuyền đơn cá nhân nữ.

Như vậy, tính đến thời điểm này, đoàn TTVN giành tổng cộng 17 huy chương: 1 HCV, 4 HCB và 12 HCĐ.

Niềm hy vọng vàng cuối cùng của đoàn TTVN hôm nay sẽ đổ dồn về nhà thi đấu TDDC, với gương mặt Phan Thị Hà Thanh ở nội dung chung kết nhảy chống. Đây chính là nội dung sở trường của Hà Thanh và tất cả hy vọng cô sẽ thi đấu đạt thành tích cao nhất.

Theo Dantri