Chân Tử Đan: “Tôi không phải là một võ sư”

Chân Tử Đan tự thừa nhận mình không phải là một võ sư và mong muốn mọi người hãy nhớ đến anh như một diễn viên giỏi chứ không bó buộc ở thể loại phim hành động võ thuật.

Mặc dù tinh thông nhiều môn võ nhưng ngôi sao của phim Diệp Vấn tự nhận mình không phải một võ sư: “Tôi không phải một võ sư. Tôi học Vịnh Xuân chỉ vì đóng vai Diệp Vấn”. Đó là câu trả lời của Chân Tử Đan trước báo giới.

Chân Tử Đan tự nhận mình không phải là một võ sư.
Chân Tử Đan tự nhận mình không phải là một võ sư.

Anh chia sẻ rằng: “Trong 35 năm diễn xuất trong đời, tôi chỉ mong khán giả hãy xem mình như một diễn viên giỏi chứ đừng lấy mác võ sư hay ngôi sao hành động gì cả”.

Ở tuổi 54, Chân Tử Đan đã có trong tay một sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc. Mặc dù vậy, anh vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Những dự án trong tương lai của Chân Tử Đan có thể kể đến là Diệp Vấn 4, bên cạnh đó, sự hợp tác giữa anh, Ngô Kinh, Lý Liên Kiệt chắc chắn sẽ cho ra sản phẩm khiến khán giả thích thú.

Bức ảnh gây bão của Chân Tử Đan – Lý Liên Kiệt – Ngô Kinh.

Vào cuối tháng 9, bức ảnh Chân Tử Đan chụp chung với Ngô Kinh và Lý Liên Kiệt đã xua tan những đòn đoán về mối quan hệ không hòa hợp của cả ba. Thực chất, ba ngôi sao nổi tiếng đều học võ từ sư phụ Ngô Bân.

Nói về dự án mới, Chân Tử Đan không khẳng định nhưng không phủ nhận vì tôn trọng 2 đồng nghiệp còn lại nên không tiết lộ một mình. Chính điều này khiến người hâm mộ càng có niềm tin vào một tác phẩm võ thuật đình đám tiếp theo có sự hợp tác lần đầu tiên giữa 3 người.

Ngô Kinh sau thành công của Chiến Lang 2 đã vụt sáng thành ngôi sao võ thuật hạng A. Tên tuổi của anh có sức hút đặc biệt. Còn Lý Liên Kiệt vẫn đang dưỡng bệnh cường giáp và tham gia vào một số dự án liên quan đến Phật giáo do anh phụ trách.

Video tập gym của Chân Tử Đan:

V.Đ