(VoThuat.vn) – Đại dịch toàn cầu COVID-19 có thể buộc nhiều võ sĩ rời khỏi môn thể thao này vì lý do tài chính, nhà quảng bá quyền anh hàng đầu Eddie Hearn cho biết hôm thứ 2.

“Nếu điều này kéo dài đến tháng 9, 10, 11, 12 chúng ta sẽ thấy những võ sĩ chưa được thi đấu trong năm nay”, Ông bầu của Joshua chia sẻ.

Những người thi đấu ở các giải đấu nhỏ, mới bắt đầu sự nghiệp hay không có một thỏa thuận tài trợ sẽ phải đối mặt với một hoàn cảnh khó khăn.

Họ sẽ phải từ bỏ quyền anh để kiếm một công việc khác và điều đó thật đau lòng cho ai đó đang thực hiện ước mơ của họ.”

Những chia sẻ hoàn toàn có lý của Hearn.

Ủy ban kiểm soát Quyền anh nước Anh (BBBofC) cho biết hôm thứ 2, lệnh cấm đối với tất cả sự kiện thuộc thẩm quyền của mình sẽ kéo dài đến cuối tháng 4. Trong khi đó, thế vận hội mùa hè Tokyo – được nhiều người nghiệp dư sử dụng làm nền tảng trước khi chuyển sang chuyên nghiệp, có vẻ như sẽ bị dời đến năm 2021.

“Nhìn vào thế vận hội, những người đã chờ đợi 4 năm để đạt được ước mơ. Không có nhiều khả năng thế vận hội sẽ diễn ra, vậy họ sẽ làm gì? Mọi thứ sẽ là cuộc cải tổ hoàn toàn của mọi môn thể thao”,  ông chủ của Matchroom Boxing chốt lại.

Phi Phạm


Tin liên quan: