Binh sĩ Mỹ ăn bọ cạp, uống máu rắn để sinh tồn

Binh sĩ Mỹ phải ăn bọ cạp, nhện và uống máu rắn để sinh tồn khi tham gia tập trận quân sự lớn nhất châu Á, Hổ Mang Vàng.

Một lính thủy đánh bộ Mỹ ăn bọ cạp khi tham gia tập trận Hổ Mang Vàng. Đây là một phần trong bài tập tìm cách sinh tồn giữa tự nhiên. Hơn 13.000 binh sĩ từ các nước tham gia cuộc tập trận lớn nhất châu Á trong năm 2015.
Một lính thủy đánh bộ Mỹ ăn bọ cạp khi tham gia tập trận Hổ Mang Vàng. Đây là một phần trong bài tập tìm cách sinh tồn giữa tự nhiên. Hơn 13.000 binh sĩ từ các nước tham gia cuộc tập trận lớn nhất châu Á trong năm 2015.
Một binh sĩ Thái hướng dẫn đồng đội người Mỹ tìm cách đối phó một con rắn hổ mang nếu bắt gặp nó trong tự nhiên. Theo AP, dù quy mô tập trận Hổ Mang Vàng đã giảm trong những năm gần đây, Hổ Mang Vàng 2015 quy tụ 7 nước tham gia gồm Thái Lan, Mỹ, Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore.
Một binh sĩ Thái hướng dẫn đồng đội người Mỹ tìm cách đối phó một con rắn hổ mang nếu bắt gặp nó trong tự nhiên. Theo AP, dù quy mô tập trận Hổ Mang Vàng đã giảm trong những năm gần đây, Hổ Mang Vàng 2015 quy tụ 7 nước tham gia gồm Thái Lan, Mỹ, Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore.
Sau khi khống chế con rắn hổ mang, binh sĩ Mỹ chặt đầu và uống máu của nó. Máu rắn có thể thay thế một lượng nước khá lớn nếu người lính bị lạc trong thiên nhiên mà không còn thực phẩm dự trữ.
Sau khi khống chế con rắn hổ mang, binh sĩ Mỹ chặt đầu và uống máu của nó. Máu rắn có thể thay thế một lượng nước khá lớn nếu người lính bị lạc trong thiên nhiên mà không còn thực phẩm dự trữ.
Các binh sĩ Mỹ cũng học cách ăn nhện và bọ cạp. Họ phải cắt bỏ toàn bộ chân nhện, và phần đuôi có nọc độc của bọ cạp, trước khi ăn chúng.
Các binh sĩ Mỹ cũng học cách ăn nhện và bọ cạp. Họ phải cắt bỏ toàn bộ chân nhện, và phần đuôi có nọc độc của bọ cạp, trước khi ăn chúng.
Những binh sĩ Thái Lan hướng dẫn lính Mỹ những loại quả nào trong tự nhiên có thể ăn được, và có thể bù đắp nước cho cơ thể.
Những binh sĩ Thái Lan hướng dẫn lính Mỹ những loại quả nào trong tự nhiên có thể ăn được, và có thể bù đắp nước cho cơ thể.
Cũng giống như máu rắn hổ mang, dừa là một trong những loại trái cây có sẵn trong tự nhiên giúp bù nước cho những người chẳng may thất lạc giữa nơi hoang dã.
Cũng giống như máu rắn hổ mang, dừa là một trong những loại trái cây có sẵn trong tự nhiên giúp bù nước cho những người chẳng may thất lạc giữa nơi hoang dã.
Binh sĩ Mỹ và Trung Quốc đang cùng xây một ngôi trường. Ngoài những bài học sinh tồn, binh sĩ các nước tham gia tập trận cũng học cách xây dựng các công trình công nhằm góp sức vào những dự án cứu trợ thiên tai chung hoặc hợp tác giữa các nước.
Binh sĩ Mỹ và Trung Quốc đang cùng xây một ngôi trường. Ngoài những bài học sinh tồn, binh sĩ các nước tham gia tập trận cũng học cách xây dựng các công trình công nhằm góp sức vào những dự án cứu trợ thiên tai chung hoặc hợp tác giữa các nước.

https://www.youtube.com/watch?v=eV1LU1LzDHI

Nguồn: Minh Anh – Zing News