Cao thủ võ lâm lên đỉnh Nga Mi “kim đỉnh luận kiếm”

Cao thủ của ba đại phái Võ Đang, Nga Mi, Thiếu lâm đã hội tụ lên núi Nga Mi, Tứ Xuyên, Trung Quốc để tham dự đại hội võ lâm mang tên “Kim đỉnh luận kiếm”.

Lo ăn mừng, Mayweather để Justin Bieber bị bảo vệ đuổi ra ngoài
Nếu MMA là một tôn giáo thì có lẽ Fedor chỉ đứng sau Thượng đế!.

1

Ngày 15/9, các vị cao thủ thuộc 3 phái Nga Mi, Thiếu Lâm và Võ Đang đã tề tựu đông đủ tại núi Nga Mi, Tứ Xuyên, Trung Quốc để tham dự đại hội võ lâm mang tên "Kim đỉnh luận kiếm" và thu hút được sự chú ý rất lớn của những người hâm mộ võ thuật và cả các fan của tiểu thuyết kiếm hiệp.
Ngày 15/9, các vị cao thủ thuộc 3 phái Nga Mi, Thiếu Lâm và Võ Đang đã tề tựu đông đủ tại núi Nga Mi, Tứ Xuyên, Trung Quốc để tham dự đại hội võ lâm mang tên “Kim đỉnh luận kiếm” và thu hút được sự chú ý rất lớn của những người hâm mộ võ thuật và cả các fan của tiểu thuyết kiếm hiệp.
Đại hội võ lâm "Kim đỉnh luận kiếm" được tổ chức trên đỉnh núi Nga Mi, nơi có độ cao 3079m so với mực nước biển. 10 vị cao thủ võ lâm cùng tranh tài trong 4 hạng mục: đấu côn, đấu quyền, đấu đao và đấu kiếm nhằm tìm ra vị cao thủ đứng đầu giới võ lâm.
Đại hội võ lâm “Kim đỉnh luận kiếm” được tổ chức trên đỉnh núi Nga Mi, nơi có độ cao 3079m so với mực nước biển. 10 vị cao thủ võ lâm cùng tranh tài trong 4 hạng mục: đấu côn, đấu quyền, đấu đao và đấu kiếm nhằm tìm ra vị cao thủ đứng đầu giới võ lâm.
Vòng loại của đại hội võ lâm lần này đã được tổ chức từ ngày 14/8 tại chân núi Nga Mi. Rất đông các cao thủ thuộc 3 phái võ lâm lớn nhất Trung Quốc đã tham gia so tài để tìm ra các vị Côn vương, Thương vương, Đao vương và Kiếm vương.
Vòng loại của đại hội võ lâm lần này đã được tổ chức từ ngày 14/8 tại chân núi Nga Mi. Rất đông các cao thủ thuộc 3 phái võ lâm lớn nhất Trung Quốc đã tham gia so tài để tìm ra các vị Côn vương, Thương vương, Đao vương và Kiếm vương.
Sự việc này đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Nhiều đài truyền hình cả Trung ương và địa phương ở Trung Quốc đều phát sóng chương trình tường thuật về đại hội võ lâm quy tụ đủ mặt anh tài này.
Sự việc này đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Nhiều đài truyền hình cả Trung ương và địa phương ở Trung Quốc đều phát sóng chương trình tường thuật về đại hội võ lâm quy tụ đủ mặt anh tài này.
Các du khách ở Tứ Xuyên cũng vô cùng hào hứng tới Nga Mi để tận mắt chứng kiến những màn tranh đấu mà trước đây vốn chỉ thấy ở trong phim cổ trang.
Các du khách ở Tứ Xuyên cũng vô cùng hào hứng tới Nga Mi để tận mắt chứng kiến những màn tranh đấu mà trước đây vốn chỉ thấy ở trong phim cổ trang.
Sau hơn 1 giờ tranh đấu căng thẳng, võ sư Lý Đạo Chính đã xưng bá giới võ lâm với danh hiệu "Kiếm vàng", võ sư Hoàng Kiến Hoa và Dương Liệt Hồng giành ngôi vị "Kiếm bạc", danh hiệu "Kiếm đồng" thuộc về các võ sư Thích Quả Năng, Trương Đức Mẫn và Hứa Thành Quân.
Sau hơn 1 giờ tranh đấu căng thẳng, võ sư Lý Đạo Chính đã xưng bá giới võ lâm với danh hiệu “Kiếm vàng”, võ sư Hoàng Kiến Hoa và Dương Liệt Hồng giành ngôi vị “Kiếm bạc”, danh hiệu “Kiếm đồng” thuộc về các võ sư Thích Quả Năng, Trương Đức Mẫn và Hứa Thành Quân.
Rất đông các cao thủ võ lâm đã tề tựu đông đủ tại đỉnh núi Nga Mi.
Rất đông các cao thủ võ lâm đã tề tựu đông đủ tại đỉnh núi Nga Mi.
Nội dung thi đấu phong phú với 4 hạng mục: đấu côn, đấu quyền, đấu đao và đấu kiếm.
Nội dung thi đấu phong phú với 4 hạng mục: đấu côn, đấu quyền, đấu đao và đấu kiếm.

Có thể bạn quan tâm: Lý Liên Kiệt chiến đấu với người Khổng Lồ

[jwplayer player=”1″ mediaid=”71110″]

Theo Trí Thức Trẻ