Conor McGregor xin lỗi chủ tịch UFC Dana White vì để thua Mayweather

Trong một video mới nhất vừa được tiết lộ, Conor McGregor tỏ ra vô cùng buồn bã, ông gửi lời xin lỗi chân thành đến Chủ tịch UFC Dana White vì để thua Floyd Mayweather trong trận đấu tại Las Vegas.

Huyền thoại MMA Chuck Liddell: ‘Mayweather không trụ nổi 1 hiệp trong lồng bát giác’
McGregor đã thắng trong cuộc chơi của riêng mình

Sau thất bại trước Floyd Mayweather tại Las Vegas, Conor McGregor vẫn giữ được sự bình tĩnh. Thậm chí, võ sĩ UFC còn tổ chức buổi tiệc hoành tráng. Võ sĩ người Ireland tỏ ra rất tôn trọng bậc đàn anh.

Tuy nhiên, McGregor cũng không giấu được sự thất vọng của bản thân. Bằng chứng là trong đoạn video ngắn mới xuất hiện, anh đã cho thấy điều đó. Theo đó, nhà vô địch UFC đã gửi lời xin lỗi đến Chủ tịch UFC Dana White vì kết quả không như mong đợi. Đáp lại lời xin lỗi của Conor, Dana White đã ôm “gà cưng” và nói: “Tôi rất tự hào về cậu. Đừng tự ti như vậy nữa”. 

Sở dĩ Conor McGregor dành sự tôn trọng đặc biệt cho người đàn ông quyền lực nhất UFC vì chính Dana White là người trực tiếp đứng ra thương lượng mọi điều khoản liên quan đến tiền cho trận đấu vừa qua.

Dana White tên đầy đủ là Dana Frederick White, Jr, là một doanh nhân người Mỹ. Ông được biết đến với vai trò chủ tịch của Ultimate Fighting Championship (UFC). Ông từng làm quản lý cho vận động viên Tito Ortiz và Chuck Liddell, ông đã làm việc tại Semaphore Entertainment Group, một công ty mẹ của UFC và tìm kiếm người mua UFC. Dana đã liên lạc với một người bạn từ thuở bé của ông là Lorenzo Fertitta, một giám đốc của sòng bài Station và là một cựu ủy viên của Nevada State Athletic Commission (Ủy ban thể thao của tiểu bang Nevada ).

Tháng 01/2001 Lorenzo và anh trai của ông là Frank đã mua lại UFC và để Dana lên làm chủ tịch. Dana sở hữu 9% cổ phần của Zuffa, LLC, và các phần nhỏ của Fertitta để quản lý UFC. Tháng 072016 UFC được bán lại cho một công ty đầu tư tự do có tên WME-IMG, và Dana vẫn tiếp tục giữ chức chủ tịch của UFC.

Ông từng giành giải thưởng thế giới MMA cho “Người lãnh đạo của năm” trong các năm từ 2010-2015.

Xem video:

https://youtu.be/F09yNp-BOXM

V.Đ