Sẽ không có thiên vị trong trận đấu Mayweather vs. McGregor

Cả thế giới đang trông chờ vào trận đấu đỉnh cao giữa tay đấm bất bại Floyd Mayweather và siêu sao UFC Conor Mcgregor. Tuy nhiên NHM đang lo lắng liệu có sự thiên vị hay dàn xếp trong trận đấu này hay không?

Việc Conor Mcgregor bị hạ knock-out trong lúc tập là tin đồn nhảm
Có tiền cũng chưa chắc xem được trận Mayweather vs. Mcgregor

Mặc dù đối thủ  lần này không thực sự nguy hiểm đối với Mayweather nhưng nhiều người đang tưởng tượng rằng đây sẽ là trận thua đầu tiên của tay đấm Boxing này, đặc biệt là sau lần Manny Pacquiao bị xử ép trong trận đấu gần đây đã khiến cho nhiều người .Theo giám đốc Ủy ban thể thao Nevada (NSAC), Bob Bennett cho biết: “Sẽ không có sự chèn ép hay thiên vị gì trong trận đấu này. Cả hai chấp nhận thi đấu quyền Anh và nó cũng giống như những trận đấu thông thường khác. Việc bị thiên vị hay không tùy thuộc vào thái độ của bạn trên sàn đài. Chúng tôi đứng trung lập, làm nghiêm túc theo đúng quy định, đó là cách chúng tôi làm việc ở bất kỳ trận đấu nào”.

Theo HLV của Mcgregor, John Kavanagh đề nghị nên có trong tài MMA Marc Goddard chấm điểm cho sự kiện này. Tuy nhiên việc đó rất khó có thể xảy ra. Theo Nyra Phillips (nhân viên của NSAC) cho rằng Goddard không đủ điều kiện để làm trọng tài Boxing.

Floyd Mayweather đã trải qua sự nghiệp Quyền Anh lẫy lừng suốt 20 năm mà không để thất bại một trận đấu nào. Kỹ năng đấm bốc của tay đấm người Mỹ là không bàn cãi. Nhiều người vẫn tin tưởng Floyd sẽ thể hiện được kỹ thuật phòng ngự tuyệt vời của mình trong lần trở lại sàn đấu vào ngày 26-8 tới và chuyện Mayweather thất bại là rất khó xảy ra.

Nguyễn Thái