Cựu võ sĩ Boxing “mất đời trai” vì bị bỏ thuốc mê, đóng cảnh đồng tính

Vụ việc cựu võ sĩ quyền Anh người Mỹ – Yusaf Mack xuất hiện trong một bộ phim đồng tính khiến cho dư luận xôn xao. Trả lời vụ việc, nam võ sĩ cho biết rằng anh đã bị đánh thuốc mê và không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.

Vẻ đẹp đài các đầy cuốn hút của nữ võ sĩ Boxing Hàn Quốc
Nữ võ sĩ MMA mang vẻ đẹp lai thiêu đốt mọi ánh nhìn.

Sống ẩn dật gần 1 năm, khi thông tin về Yasaf Mack – một võ sĩ quyền Anh “kiêm” diễn viên phim cấp 3 được loan báo trên các trang báo mạng lại khiến cho tên tuổi của anh lại được nhiều người chú ý. Chịu nhiều áp lực từ dư luận, cựu võ sĩ quyền Anh đã quyết định giải thích mọi chuyện thông qua tờ Philly.com, rằng anh có đồng ý với nhà làm phim là lên đường tới New York để đóng một cảnh nóng, nhạy cảm nhưng là với một người phụ nữ.

Chân dung nam võ sĩ Yusaf Mack
Chân dung nam võ sĩ Yusaf Mack

Anh cho biết thêm rằng mình đã bị bỏ thuốc mê và không nhớ gì về vụ bê bối đồng tính đấy. Anh chỉ nhớ là lúc anh tỉnh dậy thì anh đang trên một chuyến tàu cùng với khoản tiền 4.500 USD.

Anh khẳng định: “Tôi không có quan hệ đồng tính nào cả, tôi thích phụ nữ, người đàn ông cuối cùng tôi chạm vào là đối thủ trong trận đấu Boxing giải nghệ của tôi.” Võ sĩ da màu có vợ và con 10 tuổi nói.

Yusaf Mack cũng chia sẻ rằng anh gặp rất nhiều khó khăn sau khi giải nghệ thi đấu quyền Anh. Và anh nghĩ ra cách liên hệ với một nhà làm phim để kiếm tiền. Mack cũng đang cố gắng liên lạc để kiện nhà làm phim nhưng điều này khó khăn vì cựu võ sĩ người Mỹ nói anh không nhớ mật khẩu Facebook.

Yusaf Mack từng giành chức vô địch thế giới và giữ đai IBF ở hạng siêu trung, anh từng thi đấu 41 trận trong đó (thắng 31, thua 8, hòa 2). Sau trận thua trước tay đấm Cory Cummings vào 25/10/2014, tay đấm sinh năm 1980 quyết định giải nghệ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: Top 20 cú knock-out ấn tượng trong Boxing

[jwplayer player=”1″ mediaid=”80029″]

Quang Phong (Tổng hợp)